Mỹ ước tính mỗi bên thương vong khoảng 100.000 lính trong xung đột tại Ukraine

ANTD.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Milley cho rằng, khoảng 100.000 binh sĩ Nga bị thương vong tại Ukraine, đồng thời Kiev cũng chịu tổn thất với con số tương tự. Hiện cả Kiev và Moscow đều chưa bình luận về thông tin này. 

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã đưa ra con số thương vong ước tính của quân đội Nga và Ukraine, nhấn mạnh đây là một cuộc xung đột gây thiệt hại lớn về người.

Tướng Milley ngày 9/11/2022 nói rằng, số quân nhân thiệt mạng và bị thương của Nga sau hơn 8 tháng chiến sự với Ukraine có thể đã vượt quá 100.000 người, và phía Kiev có thể cũng phải chịu con số thương vong tương tự.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cũng nói thêm rằng, chiến sự đã khiến 15-30 triệu người Ukraine phải di tản và làm khoảng 40.000 dân thường thiệt mạng.

Đây là ước tính cao nhất do quan chức Mỹ đưa ra sau gần 9 tháng xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh các chuyên gia cho rằng mùa đông có thể khiến Moskva và Kiev giảm cường độ chiến sự, mở ra cơ hội đàm phán.
Cả Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng xác nhận về thông tin của Đại tướng Milley nêu ra.
Khi được hỏi về viễn cảnh xung đột quân sự ở Ukraine có thể khép lại bằng giải pháp đàm phán, ông Milley nhắc lại Thế chiến I, khi các bên từ chối thương lượng và kéo theo những thiệt hại nghiêm trọng về người và của.
"Khi có cơ hội đối thoại và đạt được hòa bình, hãy giành lấy thời khắc đó", ông Milley nói.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 9/2022 thông báo mất gần 6.000 quân nhân kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cùng thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng hơn 55.000 quân Nga đã tử trận kể từ đầu chiến dịch.

"Có những tổn thất nhất định, tôi rất buồn khi phải nói điều này. Dù vậy tổn thất về người của Nga ít hơn của Ukraine khoảng 10 lần hoặc 8 lần, gần đây thường là 6 lần hoặc 8 lần", Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu thường niên tại Diễn đàn Valdai ở Moscow ngày 27/10/2022.
Còn Tổng thống Zelensky hôm 9/11 nói lực lượng Nga chịu thiệt hại gấp 10 lần Ukraine, đồng thời ca ngợi hiệu quả của khí tài phương Tây viện trợ.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 9/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky được hỏi về đánh giá của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl rằng "hơn 80% bộ binh Nga sa lầy tại Ukraine" và Moscow mất tới 50% xe tăng trong biên chế.
"Tôi cho rằng điều này khá gần với thực tế, nhưng thành thực mà nói, không ai có thể biết thiệt hại chính xác, đặc biệt là về con người", ông Zelensky trả lời.
Ông Zelensky cho rằng lực lượng Nga "thiệt hại gấp 10 lần" Ukraine, nhưng không thể đưa ra số liệu kiểm chứng chính xác.
Ông Zelensky cho hay thiệt hại mà Nga và Ukraine phải chịu "có khác biệt rất lớn".

Tuy nhiên phía Nga lại vừa cho biết một trong những lý do dẫn đến quyết định rút quân khỏi tỉnh Kherson ở miền Nam Ukraine là nhằm đảm bảo tính mạng của binh sĩ và dân thường.

Tướng Milley nhận định, quá trình rút quân của Nga sẽ mất nhiều thời gian để hoàn tất.
"Họ sẽ không thể chỉ mất 1-2 ngày để rút quân mà sẽ là nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để hoàn thành", ông Milley nói, ước tính Nga đang đặt 20.000-30.000 quân ở phía bắc sông Dnepr tại khu vực trên.