“Chiến lược của chúng tôi là đảm bảo cho Nga hiểu rằng, việc sử dụng vũ khí hạt nhân, ngay cả khi ở mức hạn chế, là điều không thể chấp nhận”, văn bản chính sửa chiến lược hạt nhân của Mỹ mới được công bố nêu rõ.
Giới chức Mỹ cho rằng, Nga đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân phi chiến lược của mình kể từ khi sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, đồng thời triển khai hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất vi phạm hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Mỹ cũng lần đầu tiên thừa nhận Nga đang phát triển loại ngư lôi hạt nhân trong tuyên bố mới.
Mỹ khẳng định việc đầu tư phát triển vũ khí hạt nhân mới sẽ răn đe Nga không sử dụng loại vũ khí này và đây là hành động phù hợp với chiến lược thay đổi từ chống khủng bố sang tập trung duy trì lợi thế trước các cường quốc thế giới khác như Nga và Trung Quốc.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật thường có sức công phá dưới 20 kiloton. Quả bom Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản được xếp vào dạng này.
Mỹ ước lượng Nga có 2000 đầu đạn hạt nhân chiến thuật, trong khi nước này có vài trăm đầu đạn loại này đang triển khai ở châu Âu.
Mỹ cho rằng, những quả bom hạt nhân lớn có sức hủy diệt quá khủng khiếp nên không bao giờ được dùng đến và từ đó không phải là phương tiện răn đe hiệu quả. Nếu có sức công phá nhỏ, bom hạt nhân sẽ có khả năng được sử dụng nhiều hơn và khiến nhiều đối thủ phải sợ hãi.
Trong tuyên bố mới, Lầu Năm Góc cho biết, họ sẽ biến đổi các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm để nó mang được đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Trong khi đó, về lâu dài, Mỹ sẽ phát triển cả tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân phóng từ trên biển.