Theo Bộ trưởng Payne, lực lượng lính thủy đánh bộ luân chuyển - Darwin (MRF-D) mới nhất này sẽ gồm 1.587 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng 8 máy bay trực thăng MV-22 Osprey và 7 lựu pháo M777 Howitzers
Những binh sĩ này sẽ tham gia huấn luyện cùng các binh sĩ thuộc Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) trong 6 tháng tới
Trong khi đó Không quân Mỹ sẽ thực hiện các bài huấn luyện theo Sáng kiến Tăng cường hợp tác trên không (EAC) như hoạt động tác chiến lưu động, bảo dưỡng toàn bộ máy bay hay huấn luyện sơ tán y tế bằng đường không...
Bà Marise Payne cho biết: "Những sáng kiến này làm tăng khả năng hợp tác của Australia và với các đối tác vì lợi ích ổn định và an ninh khu vực. Trong các cuộc tập trận lớn, lực lượng luân chuyển sẽ bao gồm các trang thiết bị quân sự bổ sung như trực thăng AH-1W Super Cobra, trực thăng UH-1Y Venom, máy bay F / A-18 Hornet và máy bay MC-130 Hercules”
Các quốc gia trong khu vực bao gồm Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và nhiều nước khác cũng sẽ tham gia hoặc quan sát một số hoạt động đào tạo này
Đây là lần luân chuyển thứ 7 với số lượng lính thủy đánh bộ lớn nhất tại căn cứ Darwin của Mỹ tại Australia kể từ khi chương trình này bắt đầu vào năm 2012, song vẫn chưa đạt tới con số 2.500 binh sĩ như cam kết của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama