Mỹ thông báo thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lầu Năm Góc vừa thông báo thời điểm thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III, cho biết ICBM sẽ được phóng để chứng minh khả năng của kho vũ khí hạt nhân Mỹ.
Một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của quân đội Mỹ

Một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của quân đội Mỹ

Ngày 31-10, trong cuộc họp báo, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết, vụ phóng sẽ diễn ra trong ngày 1-11 tại căn cứ lực lượng Không gian Vandenberg ở Nam California, Mỹ. Ông lưu ý rằng, tên lửa phóng từ hầm chứa sẽ được thử nghiệm mà không gắn đầu đạn.

“Lần phóng này cho thấy sự dư thừa và độ tin cậy của hệ thống răn đe chiến lược của chúng tôi đồng thời gửi đi một thông điệp đảm bảo rõ ràng tới các đồng minh”, ông Ryder nói với các phóng viên.

Vụ thử nghiệm mới nhất diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III, cũng từ căn cứ này.

Giống như lần phóng trước, vụ thử nghiệm ICBM ngày 1-11 được mô tả là đã được lên kế hoạch từ trước và “thường lệ”. Tuy nhiên, vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài, chiến tranh Israel-Hamas leo thang và quan hệ Mỹ-Trung Quốc tiếp tục xấu đi.

Washington đã hủy bỏ hoặc trì hoãn ít nhất 2 vụ thử ICBM vào năm ngoái, với lý do lo ngại về “những hiểu lầm” tiềm ẩn với Nga và Trung Quốc. Vụ phóng vào tháng 8-2022 đã bị trì hoãn vì nó có thể diễn ra cùng thời điểm các lực lượng Trung Quốc đang tổ chức cuộc tập trận ngoài khơi đảo Đài Loan (Trung Quốc). 4 tháng trước đó, Lầu Năm Góc cho biết đã hủy cuộc thử nghiệm Minuteman III vì “sẽ là vô trách nhiệm” nếu bỏ qua nguy cơ leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine vào thời điểm lực lượng hạt nhân Nga đang trong tình trạng báo động cao.

Minuteman III được Mỹ triển khai lần đầu tiên vào năm 1970 và ban đầu chỉ được sử dụng trong khoảng 10 năm, nhưng sau đó đã được hiện đại hóa. Đây là loại tên lửa 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, có trọng lượng 36 tấn. Tên lửa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn hơn 9.700km và vận tốc hơn 24.000km/h.

Cũng tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Ryder đã cập nhật thông tin về hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái và rocket gần đây vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, mà Lầu Năm Góc cáo buộc do lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn thực hiện.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết đã xảy ra 27 vụ tấn công, trong đó có 16 vụ ở Iraq và 11 vụ ở Syria. Theo ông Ryder, 6 trong số các vụ tấn công xảy ra sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 2 cơ sở ở miền đông Syria được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng vào tuần trước. Kể từ thời điểm đó, không có cuộc tấn công nào làm binh sĩ Mỹ bị thương hoặc cơ sở hạ tầng tại các căn cứ của Mỹ bị hư hại.