Mỹ sẽ không chia sẻ oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider cho bất cứ đồng minh nào

ANTD.VN - Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider là vũ khí thế hệ mới của Mỹ, liệu họ có sẵn lòng bán nó cho các đồng minh trên thế giới?

Đề xuất về việc Mỹ nên chia sẻ hoặc xuất khẩu các công nghệ có độ nhạy cảm cao được tích hợp trong oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider với các đồng minh bị nhận xét là hơi liều lĩnh, thậm chí có phần vô trách nhiệm.

Mặc dù chắc chắn có những lợi thế về tài chính khi xuất khẩu B-21 và xây chắc thêm niềm tin giữa các đồng minh, tuy nhiên những rủi ro đối với an ninh quốc gia của Mỹ dường như cực kỳ nghiêm trọng.

Sẽ không một phần nào của chương trình B-21 cực kỳ tinh vi được rời khỏi Mỹ trong bất kỳ trường hợp nào, vì sự sống còn của Washing được cho là phụ thuộc vào mức độ vượt trội về công nghệ so với mọi đối thủ trên thế giới.

Các nhà khoa học Mỹ trong nhiều năm đã cố gắng phát triển một thế hệ công nghệ tàng hình, điện toán, cảm biến mới. Vì những lý do bảo mật rõ ràng, những thứ này cần được duy trì độc quyền.

Tất nhiên có giá trị gia tăng lớn trong hợp tác với đồng minh và các chương trình phát triển chung, đa quốc gia, vì cả lý do an ninh và kinh tế, nhưng một thứ như B-21 dường như quá nhạy cảm để chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào.

Dĩ nhiên có thể so sánh B-21 Raider với chương trình F-35 có sự tham gia của nhiều nước và tất cả đều phục vụ lợi ích của Mỹ, nhưng có nhiều lý do để do dự hoặc xem xét một khái niệm như vậy với chủ nghĩa hoài nghi.

Mặc dù F-35 rõ ràng chứa các công nghệ tinh vi, một vài trong số đó không được cung cấp cho công chúng, nhưng chương trình B-21 lại liên quan đến một thế hệ công nghệ tàng hình nhạy cảm, độc đáo và hoàn toàn mới.

Có sự đồng thuận rộng rãi và mối lo ngại được ghi nhận rằng một vài thông số kỹ thuật và công nghệ của F-35 đã bị Trung Quốc tìm hiểu. Liệu Mỹ có muốn chấp nhận rủi ro tương tự với một thứ như B-21?

Mặc dù không có thông tin chi tiết, nhưng B-21 Raider là một nền tảng có thể mang lại lợi thế chưa từng có cho khả năng răn đe, thế trận và khả năng tấn công tàng hình của Mỹ.

Điều này sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của việc bảo mật và bảo vệ các công nghệ nhạy cảm, để đảm bảo bất kỳ lợi ích nào mà nó mang lại vẫn là duy nhất cho Mỹ và không dễ bị các đối thủ lấy được.

Duy trì lợi thế tàng hình là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hệ thống phòng không của Nga và Trung Quốc đã phát triển đến mức được cho là có thể theo dõi một số nền tảng tàng hình.

Các hệ thống phòng thủ do Nga chế tạo như S-400 và S-500 ngày càng được kết nối mạng, có tầm xa hơn, chính xác hơn và đủ khả năng phát hiện máy bay trên dải tần số rộng hơn.

Đây là lý do tại sao Lầu Năm Góc đang nâng cấp B-2 với các cảm biến tiên tiến được gọi là Hệ thống quản lý phòng thủ, được thiết kế để giúp phi hành đoàn xác định vị trí và từ đó tránh được các hệ thống phòng không tiên tiến.

Với tất cả những điều này, nếu B-21 kết hợp các công nghệ mang lại lợi thế tàng hình độc đáo, vô song, Lầu Năm Góc sẽ dễ dàng bảo vệ lợi thế cho an ninh quốc gia của chính mình.

Cuối cùng, có vẻ như khó lòng thiết kế một biến thể “xuất khẩu” chấp nhận được của B-21 như đã làm với nhiều vũ khí của Mỹ, chẳng hạn như xe tăng Abrams hoặc tiêm kích F-16, vì rất nhiều công nghệ của B-21 gần như hoàn toàn mới.

"Không nên chia sẻ B-21 với bất kỳ đồng minh nào, trong bất kỳ trường hợp nào, vì bất kỳ lý do gì", đây là những gì giới chức quân sự Mỹ đang nói tới.