Quốc hội Mỹ mới đây đã quyết định phân bổ 13,6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là một số tiền rất ấn tượng, tương ứng với khoảng 1/3 ngân sách quốc phòng của Nga.
Đặc biệt là khi so sánh với các khoản trợ cấp quân sự trong quá khứ: Trong giai đoạn 2014 - 2021, Kyiv chỉ nhận được khoản viện trợ trị giá 2,7 tỷ USD từ Washington. Tuy nhiên, Ukraine thực tế sẽ chỉ nhận được một phần nhỏ trong số tiền đáng kể này.
"Các nhà lập pháp đã chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Joe Biden và thực hiện chương trình trợ giúp lực lượng vũ trang Ukraine, để họ nâng cao khả năng chiến đấu", ấn bản Defense News của Mỹ cho biết.
Hỗ trợ quân sự cho Ukraine được coi là một trong những khoản mục thuộc ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm tới. Trong tổng số 728,5 tỷ USD được phân bổ cho Lầu Năm Góc, 13,6 tỷ USD sẽ dành cho Kiev (mặc dù ban đầu số tiền dự kiến chỉ vào khoảng 6,4 tỷ USD).
Dự kiến gần một nửa trong số 13,6 tỷ USD sẽ được chi cho việc mua các hệ thống vũ khí, bao gồm tên lửa phòng không vác vai Stinger, tên lửa chống tăng Javelin, súng phóng lựu, hơn 2.000 tấn đạn dược, bao gồm cả pháo và súng cối, vũ khí nhỏ và súng máy.
Đồng thời, các khoản tiền này còn được để khôi phục kho dự trữ quân sự mà Ukraine đã nhận được trước đó từ Mỹ.
Khoảng 3,1 tỷ USD sẽ được chi trả cho những chi phí của Lầu Năm Góc liên quan đến việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực kéo dài từ Estonia đến Romania.
Theo thống kê, 15 nghìn binh sĩ bổ sung đã được triển khai, máy bay chiến đấu F-35, trực thăng AH-64 Apache, máy bay trinh sát KC-135 và RC-135... và đây cũng chính thức là khoản hỗ trợ cho Ukraine.
Bên cạnh đó, 0,5 tỷ USD được dành cho việc đào tạo các binh sĩ của Quân đội Ukraine; 0,65 tỷ USD được gửi cho các nước NATO Đông Âu như khoản bồi thường cho việc cung cấp vũ khí đã được sản xuất cho Ukraine .
Ngoài ra 4 tỷ USD được phân bổ cho các đồng minh NATO và là khoản đảm bảo cho khoản vay khi họ mua những sản phẩm quốc phòng mới để thay thế vũ khí cũ theo hệ Nga (Liên Xô).
"Tất cả chúng tôi đều quan tâm sâu sắc. Chúng tôi không thể đứng sang một bên để xem những gì đang xảy ra ở Ukraine trên TV", Defense News trích dẫn tuyên bố của Quốc hội Mỹ về sự hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
Cần nhấn mạnh một lần nữa rằng Ukraine sẽ chỉ nhận được một phần nhỏ trong số tiền viện trợ đáng kể với trị giá hơn 13 tỷ USD nói trên.
Các khoản tiền chính được gửi đến Lầu Năm Góc, nơi sẽ mua vũ khí mới để thay thế khối lượng được gửi đến Ukraine và cung cấp bổ sung cho những thành viên NATO từ Đông Âu.
Theo báo chí Nga, việc làm trên cho thấy kết quả là dưới những lời kêu gọi đầy đe dọa từ Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn “cuộc xâm lược” của Nga, hỗ trợ tài chính cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này đã thực sự bị che đậy.
Mặc dù vậy, vẫn không thể bác bỏ thực tế là Nga đang cảm thấy rất lo ngại trước diễn biến trên, khi những vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine đã thể hiện rất tốt trên chiến trường, gây ra cho Quân đội Nga thiệt hại không hề nhỏ.