Mỹ ra mắt siêu tên lửa diệt hạm khiến Nga và Trung Quốc đứng ngồi không yên

ANTD.VN - Với tầm bắn lên đến 560km mang theo đầu đạn nặng gần nửa tấn, tên lửa diệt hạm LRASM của Mỹ trở thành cơn ác mộng cho tàu chiến đối phương.

Trong tuần vừa qua, Mỹ đã thử nghiệm thành công mẫu tên lửa đối hạm hiện đại nhất của nước này mang tên LRASM. Đây được coi là loại tên lửa diệt hạm mạnh nhất hiện nay trên thế giới.

Đây là loại tên lửa diệt hạm tầm xa có thể phóng từ nhiều phương tiện khác nhau từ tàu chiến cho tới máy bay chiến đấu, máy bay ném bom.

Hình ảnh LRASM được phóng đi từ máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer trong cuộc thử nghiệm hôm 12-12.

Siêu tên lửa diệt hạm LRASM được trang bị hệ thống dẫn đường với độ nhạy cực cao cho phép bắt bám mục tiêu chính xác và tiêu diệt gọn đối phương chỉ cần một phát bắn.

 Được phát triển bởi Lockheed Martin, tên lửa diệt hạm LRASM dự kiến sẽ được sử dụng thay thế cho các tên lửa chống hạm Harpoon được Mỹ biên chế từ thập niên 1970.

Tầm bắn hiệu quả của LRASM vào khoảng 560 km. Đây được coi là tấm bắn khá xa đối với một loại tên lửa diệt hạm.

Ngoài việc được mang trên máy bay chiến đấu, tên lửa LRASM còn được phóng đi từ hệ thống ống phóng MK-41 trang bị trên các tàu khu trục hạm và tuần dương hạm của Mỹ.

Hình ảnh tên lửa LRASM được phóng đi từ hệ thống ống phóng MK-41 trên chiến hạm của hải quân Mỹ.

Tên lửa LRASM có trọng lượng tổng cộng 1.100 kg, trong đó đầu đạn nổ mảnh nó mang theo có trọng lượng tổng cộng 450 kg. 

Với trọng lượng nổ này tên lửa LRASM có thể vô hiệu hóa tàu chiến 10.000 tấn chỉ bằng một phát bắn.

Đối với mục tiêu là tàu sân bay hoặc tàu đổ bộ trực thăng, chỉ cần vài ba quả LRASM cũng khiến những siêu chiến hạm này bị loại khỏi vòng chiến hoặc thậm chí bị đánh chìm.

Tên lửa LRASM áp dụng thiết kế khí động học mới cùng với vật liệu đặc biệt giúp loại tên lửa này có thể "vô hình" trước radar tìm kiếm của đối phương.

Vì tính năng tàng hình đỉnh cao này, việc đánh chặn tên lửa LRASM trở nên cực kỳ khó khăn.

LRASM được trang bị hệ thống dẫn đường hồng ngoại cùng với radar dẫn đường chủ động. 

Với hệ thống dẫn đường kép như vậy, độ chính xác của tên lửa LRASM gần như tuyệt đối.

Ngoài khả năng chống hạm, LRASM cũng có kèm khả năng tiêu diệt các mục tiêu mặt đất hay đối đất.

Hiện tại, tên lửa đối hạm LRASM đã được thử nghiệm và hoàn toàn tương thích với các cơ cấu phóng từ máy bay B-1B Lancer, F/A-18E/F, F-35 và bệ phóng thẳng đứng Mark 41 trên tàu chiến.

Giá trị mỗi quả tên lửa LRASM vào khoảng 1 triệu USD.

Tên lửa LRASM sẽ được đưa vào biên chế của Không quân Mỹ từ năm 2018 và Hải quân Mỹ từ năm 2019.