Mỹ phê duyệt đề xuất bán tên lửa hành trình tầm xa cho Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Mỹ vừa phê duyệt việc bán tên lửa hành trình tầm xa, phóng từ trên không và các thiết bị liên quan có giá trị hơn 100 triệu USD cho Nhật Bản.
JASSM-ER được thiết kế để sử dụng cho việc khoan xuống các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, kho tàng chiến lược nằm sâu trong lòng đất

JASSM-ER được thiết kế để sử dụng cho việc khoan xuống các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, kho tàng chiến lược nằm sâu trong lòng đất

Ngày 28-8, Chính phủ Mỹ thông báo cho Quốc hội nước này về kế hoạch bán cho Nhật Bản tên lửa không đối đất JASSM-ER, trang bị cho máy bay chiến đấu.

JASSM-ER là tên lửa phòng thủ từ xa, nghĩa là nó có thể được phóng từ bên ngoài tầm bắn của kẻ thù. Phạm vi hoạt động của tên lửa hành trình này là hơn 900 km.

Chúng được thiết kế để sử dụng cho việc khoan xuống các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, kho tàng chiến lược nằm sâu trong lòng đất và được xây dựng kiên cố.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ phê duyệt đề xuất bán tên lửa loại này cho Nhật Bản. Washington cho biết Nhật Bản muốn mua nhiều nhất 50 tên lửa với chi phí ước tính 104 triệu USD.

Chính phủ Mỹ nói rằng việc đề xuất bán tên lửa sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc cải thiện an ninh của 1 đồng minh lớn.

Cũng theo Chính phủ Mỹ, việc bán tên lửa sẽ cải thiện khả năng của Nhật Bản để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai thông qua việc đem lại khả năng phòng thủ từ xa.