Mỹ phá âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ hôm 11-10 thông báo đã phá vỡ một âm mưu khủng bố nhằm ám sát Đại sứ Arập Xêút Adel al-Jubeir trên đất Mỹ, trong đó nghi phạm là 2 người Iran. Động thái này có nguy cơ ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Iran.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder thông báo về vụ việc

Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder, 2 nghi phạm chính là Manssor Arbabsiar, 56 tuổi, người Mỹ gốc Iran, trú tại Corpus Christie, bang Texas (Mỹ), bị bắt hồi tháng trước tại sân bay John F. Kennedy ở New York, và đồng phạm Gohlam Shakuri, được cho là thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Iran, đang sống ở Iran. 4 thành viên lực lượng Qods (một đội quân chuyên hoạt động bí mật của Iran) gồm Shakuri, Qasem Soleimani, Hamed Abdollahi và em họ của nghi phạm chính Manssor Arbabsiar - Abdul Reza Shahlai, bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu này.

Sau khi bị bắt hôm 29-9, Manssor khai rằng đã chiêu mộ thêm quân là thành viên của lực lượng Qods của Iran để thực hiện âm mưu ám sát Đại sứ Adel al-Jubeir vào tháng 10-2011. Trước đó, Mỹ cũng đã từng cáo buộc lực lượng Qods đứng đằng sau các vụ tấn công chống lại quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Tháng 10-2007, Bộ Tài chính Mỹ thông tin lực lượng Qods còn cung cấp nhiều nguyên vật liệu cho Taliban và những tổ chức khủng bố khác.

Theo điều tra, Manssor đã giả dạng là thành viên tổ chức buôn lậu thuốc phiện của Mexico. Từ tháng 5 đến 9-2011, tên này đã đến Mexico 2 lần để gặp các cộng sự bàn thảo kế hoạch. Manssor cũng bị cáo buộc chuyển 100.000 USD vào tài khoản ngân hàng của các “chân rết” liên quan đến vụ ám sát và hắn cũng khai nhận đã chi 1,5 triệu USD để thực hiện vụ ám sát này.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder phát biểu trong một thông cáo hôm 11-10: “Mỹ cho rằng Iran nên chịu trách nhiệm cho những hành động này”. Trong một cuộc họp báo, Giám đốc FBI Robert Mueller cho hay, âm mưu trên có liên quan đến việc giám sát các cuộc điện thoại quốc tế, tiền bán ma túy và một âm mưu ám sát Đại sứ ARập Xêút và rằng âm mưu này có sự chỉ đạo, hậu thuẫn từ Iran. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng hành động trên của Iran “vi phạm trắng trợn luật pháp Mỹ và quốc tế”. Bên cạnh đó, phía ARập Xêút cũng lên án âm mưu này.

Về phía mình, Iran lập tức bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ. Các chuyên gia Trung Đông nhận định những cáo buộc trên dường như đổ thêm dầu vào chảo lửa căng thẳng ở khu vực Trung Đông.