Mỹ nhận ra sự tụt hậu nguy hại trước Nga trong một công nghệ quân sự cốt lõi

ANTD.VN - Một công nghệ quân sự cốt lõi của Nga đang đi trước Mỹ rất xa, đó là lĩnh vực nghiên cứu chế tạo vũ khí siêu thanh.

Các quan chức trong Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận ra sự tụt hậu nguy hiểm so với Nga về một công nghệ quân sự cốt lõi, chuyên gia Ben Johansen - nhà phân tích của tờ The Hill đã viết về điều này.

Mới đây, một sự kiện dành riêng cho việc phát triển vũ khí siêu thanh đã được tổ chức tại Mỹ. Các nhà khoa học và chuyên gia vũ khí nước này bày tỏ suy nghĩ về triển vọng của loại tên lửa nói trên và đi đến nhận định họ đang tụt hậu xa so với hai đối thủ chính - Nga và Trung Quốc.

Ông Doug Lamborn - một thành viên của Tiểu ban Lực lượng Chiến lược Mỹ cho biết, Moskva và Bắc Kinh đã giành được lợi thế cực kỳ đáng kể về khả năng tấn công chiến lược phủ đầu.

“Với tư cách là một quốc gia, chúng tôi đứng sau Trung Quốc và thậm chí cả Nga, và đây không phải là một tình huống tốt. Công nghệ siêu thanh cung cấp khả năng tấn công hoàn toàn mới và nước Mỹ đang bị tụt lại phía sau, không nghi ngờ gì nữa”, ông Lamborn nói.

Tên lửa siêu thanh là vũ khí có tốc độ gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh. Các quả đạn được thiết kế theo cách dựa vào tốc độ của chúng, không một hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại nào có thể theo dõi và ngăn chúng phá hủy mục tiêu.

Ông Lamborn cho biết Mỹ cần khẩn trương tăng tốc độ thử nghiệm các hệ thống đối phó của họ, ví dụ như vệ tinh HBTSS, cũng như làm việc chăm chỉ hơn về các tên lửa siêu thanh của riêng mình.

“Hiện tại, chúng tôi không có khả năng bao quát đầy đủ trong lĩnh vực theo dõi và thậm chí kiểm soát hỏa lực khi nói đến các phương tiện siêu thanh", chuyên gia Doug Lamborn cảnh báo.

Những lo ngại này đã được hỗ trợ bởi ý kiến của ông Mark Lewis - Giám đốc Viện Công nghệ tiên tiến của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia Mỹ.

Ông Lewis nói: "Vũ khí siêu thanh sẽ rất quan trọng nếu Mỹ thấy mình đối đầu với Nga hoặc Trung Quốc. Quốc gia sở hữu công nghệ này sẽ giành chiến thắng trong nhiều trận chiến. Hiện tại, Mỹ rõ ràng là bên tụt hậu".

“Trong các các cuộc tập trận trên khắp thế giới, chúng tôi phát hiện ra rằng Mỹ đối mặt với đối thủ có vũ khí siêu thanh và chúng tôi không có loại tương tự".

Mới đây, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa ra Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ, trong đó tập trung vào việc phát triển các loại vũ khí hiện đại. Tuy nhiên Lầu Năm Góc phàn nàn rằng không có đủ kinh phí để thực hiện.

Theo ông Mackenzie Eaglen, một nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược quân sự, đường lối an ninh mới không dựa trên tiền đề sai lầm rằng Mỹ sẽ tiếp tục bỏ xa các cường quốc hàng đầu thế giới về tốc độ phát triển quân sự.

Ông Eaglen cho biết, lực cản chính trong việc thực hiện chiến lược mới sẽ là tình trạng quan liêu kém hiệu quả, cũng như sự tụt hậu xa của ngân sách quốc phòng do lạm phát thực tế đang ở mức rất cao.

Như vậy, hơn 800 tỷ USD mỗi năm bị cho là còn thiếu để thực hiện chiến lược an ninh mới được công bố của Mỹ. Nhưng đây cũng có thể là sức ép từ giới quân sự để được phân bổ thêm ngân sách.