Mỹ nâng cấp tên lửa Stinger: "Gừng càng già càng cay"

ANTD.VN - Loại tên lửa vác vai Stinger nối tiếng của quân đội Mỹ giờ sẽ có thêm khả năng tiêu diệt cả những máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ nhờ công nghệ ngòi nổ mới. 

Tên lửa Stinger, vốn có được danh tiếng nhờ nhiều lần hạ gục các trực thăng của Liên-xô trong chiến tranh Afghanistan hồi những năm 1980, sử dụng hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại để bắn trúng mục tiêu. 

Loại tên lửa này có thể được phóng từ trên vai của binh lính hoặc gắn trên các xe quân sự nhằm tấn công các trực thăng, máy bay cánh cố định bay tầm thấp hay các mục tiêu lớn khác.

Tuy nhiên, nhờ sử dụng công nghệ ngòi nổ cận đích mới, giờ tên lửa Stinger của quân đội Mỹ đã có khả năng tiêu diệt được các UAV cỡ nhỏ từ 2 đến 20kg ở khoảng cách hơn 1km. 

Các đầu đạn thông thường sử dụng va đập để kích nổ nhưng công nghệ mới trên Stinger sử dụng tín hiệu laser và cảm biến hồng ngoại để xác định khoảng cách từ đầu đạn đến mục tiêu, từ đó ước lượng cự ly mà khi kích nổ sẽ phát huy hiệu quả tiêu diệt cao nhất.

Nó cũng hoàn toàn phát huy tác dụng đối với trường hợp tên lửa bắn lệch mục tiêu do hệ thống cảm biến hoàn toàn có thể xác định được thời điểm đầu đạn đã tiến gần mục tiêu và tự động kích hoạt. 

Cuộc thử nghiệm bắn đạt thật của Stinger sử dụng ngòi nổ cận đích đã diễn ra ở căn cứ không quân Eglin, bang Florida. 

Quân đội Mỹ thường chỉ sử dụng Stinger khi phải đối đầu với một đối thủ xứng tầm về sức mạnh đường không. 

Tuy nhiên, với khả năng tiêu tiêu diệt được các máy bay không người lái cỡ nhỏ mới, sẽ không phải là chuyện lạ khi thấy tên lửa Stinger được sử dụng nhiều hơn trong chiến tranh chống khủng bố.