Mỹ mở chiến dịch truy tìm tên lửa ở Libya

ANTĐ - Mỹ đang lên kế hoạch cử gấp chuyên gia vũ khí đến Libya nhằm theo dõi và phá hủy các tên lửa đất đối không biến mất khỏi các kho vũ khí của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moammar Gaddafi mà Mỹ lo ngại khủng bố sẽ dùng những vũ khí đó để tấn công các máy bay chở khách.

Tên lửa vác vai đang nổi lên như một mối đe doạ toàn cầu

Chiến dịch trị giá 30 triệu USD này nhằm siết chặt nạn vũ khí tràn lan tại Libya trong bối cảnh các cuộc xung đột bạo lực vẫn tiếp diễn, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hé lộ. Đồng thời, 14 chuyên gia cùng quân đội sẽ được gửi đến để giúp đỡ Libya. Chính phủ Mỹ vẫn đang tìm kiếm thêm các chuyên gia vũ khí. Hàng nghìn thông cáo bằng tiếng Arập, Anh, Pháp, sẽ được gửi đến các nước láng giềng để các nhân viên bảo vệ biên giới có thể nhận diện số tên lửa bị mất tích. Chiến dịch lần này có thể trở thành một trong 3 chương trình thu hồi vũ khí lớn nhất thế giới, sau các chiến dịch ở Iraq hay Afghanistan.

Nhà lãnh đạo Gaddafi được xem là một trong số “thương nhân” mua bán tên lửa vác vai hàng đầu thế giới. Theo số liệu thống kê của Mỹ, từ năm 1970 đến 1980, ông Gaddafi đã mua 20.000 quả tên lửa loại này. Mặc dù loại vũ khí này hạn chế về hiệu quả chống lại chiến đấu cơ hiện đại, nhưng nó vẫn là mối đe doạ cho máy bay chở khách thương mại. Hàng nghìn quả tên lửa đã được bắn nhằm chống trả các đợt tấn công của NATO vào các doanh trại quân đội Libya trong suốt các cuộc giao tranh và hàng trăm quả được chính phủ mới thu hồi. Nhưng sau khi lực lượng của ông Gaddafi bị tiêu diệt, nhiều tên lửa “mất tích” mà các nhóm nổi dậy Libya và dân thường không thể biết được.

Theo nhà chức trách Ai Cập, một vài tên lửa đã bị ngăn chặn trên sa mạc từ Libya đến Ai Cập. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thủ tướng Tunisia Beji Caid Essebsi cũng cho hay ông rất lo ngại về vấn đề buôn lậu vũ khí ở Libya. Và rằng ông cũng định yêu cầu Washington cho máy bay trực thăng đến giám sát biên giới.

Không giống với cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, quân đội Mỹ khẳng định không có binh sỹ Mỹ trong những cuộc tấn công trên bộ ở Libya. Trong khi đó, Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) kêu gọi giúp đỡ bởi “rất nhiều nhóm nổi dậy tham gia vận chuyển vũ khí trái phép”.

Những chuyên gia quân sự do Mỹ cử tới Libya sẽ gia nhập vào 20 nhóm nhân viên an ninh của chính phủ lâm thời. Đến nay, Mỹ đã khảo sát 20 trong số hàng chục kho vũ khí của chính quyền cũ, cố gắng xác định những gì đã mất. Ngoài ra Mỹ cũng cầu viện sự giúp đỡ từ các nước đồng minh châu Âu. Anh đã cử một đội chuyên gia quân sự nhỏ tới Libya giúp sức.

Trong một diễn biến khác, NTC ngày 13-10 cho biết đồng ý mở cửa lại một phần không phận Libya đối với các chuyến bay thương mại như đã ký hiệp định với NATO.