Mỹ đã vô tình giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin thúc đẩy chiến lược "phi đô la hóa" của mình, nhà khoa học chính trị người Ai Cập - ông Ahmed Adel đưa ra nhận xét này trên tờ InfoBrics.
Trong thời gian gần đây, Nga đã nỗ lực tự mình thực hiện, đồng thời đề xuất các quốc gia khác hãy ngừng sử dụng đồng USD trong giao dịch thương mại quốc tế, và bước đi của Moskva đang được hưởng ứng.
Cách đây một thời gian ngắn, giới truyền thông biết rằng Brazil đã công bố một thỏa thuận với Trung Quốc để thực hiện các giao dịch bằng nội tệ của hai nước, đó là đồng Real và Nhân dân tệ.
Theo chuyên gia Ahmed Adel, tin tức này là một đòn nặng nề giáng khác vào quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ khi Trung Quốc và Brazil là hai quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực, bước đi của họ rất dễ tạo ra "hiệu ứng liên hoàn".
Nhà phân tích của tờ InfoBrics nhấn mạnh: “Thỏa thuận ngụ ý loại trừ đồng đô la Mỹ như một phương tiện thanh toán đã được ký kết trong hội thảo kinh tế Brazil - Trung Quốc, diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh".
Ông Ahmed Adel nhắc lại rằng chiến lược giao dịch bằng đồng nội tệ đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin thúc đẩy từ lâu, khi nhà lãnh đạo chủ trương giảm bớt vai trò của USD trong các giao dịch quốc tế, và sáng kiến này ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới.
Các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Ai Cập và Brazil đang tăng cường sử dụng đồng tiền quốc gia của họ trong thương mại quốc tế, thay vì phụ thuộc vào đô la Mỹ.
Tuy nhiên vị chuyên gia cũng lưu ý: "Bạn cần hiểu rằng quá trình phi đô la hóa diễn ra khá chậm. Đồng USD sẽ vẫn là phương tiện giao dịch chính của thế giới trong một thời gian dài trước mắt".
"Mặc dù USD vẫn được sử dụng trong hầu hết các giao dịch thương mại trên toàn thế giới, nhưng trớ trêu thay, chính Mỹ đã vô tình đẩy nhanh việc cộng đồng toàn cầu rời xa đồng đô la".
Nhà phân tích người Ai Cập nhấn mạnh: “Chính nước Mỹ đã đẩy nhanh quá trình này khi tin tưởng một cách sai lầm rằng vũ khí hóa đồng đô la thông qua các lệnh trừng phạt sẽ buộc Nga phải đầu hàng”.
Mỹ đã áp đặt vô số biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, nhưng chúng không hoạt động một cách hiệu quả như Washington và các đồng minh trông đợi, ít nhất là cho tới thời điểm này.
Và để đáp lại đối phương, Liên bang Nga bắt đầu giới thiệu những hệ thống thanh toán mới với các đối tác thương mại thân thiện, gợi ý họ nên tránh xa đồng USD để tránh rơi vào tình trạng như Moskva.
“Thỏa thuận hiện tại giữa Trung Quốc và Brazil nhằm mục đích đảm bảo chủ quyền của chính họ và làm suy yếu quyền bá chủ toàn cầu của Mỹ, rõ ràng điều này không được Washington mong đợi khi họ bắt đầu hành động chống lại Nga".
"Những gì diễn ra đã làm suy yếu niềm tin của các quốc gia không thuộc phương Tây vào đồng đô la, và Washington vẫn chưa có thời gian để cảm nhận hết hậu quả của những gì đang xảy ra”, chuyên gia Ahmed Adel kết luận.