Mỹ lo ngại Nga - Trung Quốc tận dụng thời cơ trong trường hợp nước này bị vỡ nợ

ANTD.VN - Viễn cảnh nước Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ đã trở nên ngày càng thực tế nếu không thể thông qua việc nới trần nợ công.

Nga và Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ tận dụng tình thế của việc Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ, ông Avril Haynes - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ mới đây bày tỏ mối lo ngại, được tờ The Hill đăng tải.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện đang là tâm điểm của bất đồng chính trị, liên quan đến việc tăng giới hạn nợ quốc gia của Mỹ. Đại diện của Đảng Cộng hòa kiên quyết yêu cầu cắt giảm chi tiêu, trong khi Nhà Trắng có quan điểm ngược lại.

Nếu các bên không đồng ý, thì nước Mỹ sẽ phải tuyên bố vỡ nợ. Theo ông Avril Haynes, Moskva và Bắc Kinh sẽ cố gắng tận dụng các vấn đề của Washington về nợ công.

“Gần như chắc chắn rằng cả hai quốc gia nói trên sẽ muốn tận dụng cơ hội này”, Giám đốc tình báo quốc gia Avril Haynes nói trong bài phát biểu trước các thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện.

Ông Avril Haynes tin chắc rằng Nga và Trung Quốc, trong bối cảnh nước Mỹ vỡ nợ, sẽ khởi động một chiến dịch thông tin quy mô lớn dành riêng để nói về sự thất bại của nền dân chủ tại Mỹ và hệ thống chính trị.

Ngoài ra, các vấn đề về nợ công của Washington sẽ gây ra biến động trên thị trường tài chính cũng như các sàn giao dịch hàng hóa, nơi giao dịch được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ.

Trong khi đó, đại diện chính quyền Mỹ cho biết họ không có ý định đàm phán để nới trần nợ công. Do đó, nếu các nhà hoạch định chính sách không tìm được thỏa hiệp vào tháng 6, Mỹ sẽ không thể thực hiện các nghĩa vụ nợ của mình và sẽ buộc phải tuyên bố vỡ nợ.

Cần nhắc lại, trước đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - ông Jerome Powell cảnh báo nếu không nới trần nợ công sẽ là rủi ro chưa từng có tiền lệ và gây ra hậu quả khó lường đối với nước Mỹ.

"Chúng ta đang trong thời kỳ thiếu chắc chắn. Các tác động lên nền kinh tế Mỹ có thể tiêu cực và khó lường", ông Powell cho biết và nhấn mạnh "Mọi người không nên nghĩ rằng FED có thể bảo vệ nền kinh tế khỏi các tác động trong ngắn hạn và dài hạn từ việc vỡ nợ".

Ông Powell khẳng định các quan chức FED có thảo luận về trần nợ công và coi đây là một rủi ro. Mặc dù vậy, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết định về lãi suất của họ.

Ngoài ra Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen đầu tuần này cảnh báo với các nghị sĩ rằng cơ quan này chỉ có thể sử dụng các biện pháp kế toán đặc biệt để giữ nợ công trong giới hạn đến đầu tháng 6.

Vì vậy, giới chức Mỹ hiện chỉ còn một tháng để đạt thỏa thuận nâng trần nợ công, tránh việc chính phủ vỡ nợ. Tổng thống Joe Biden sau đó đã mời các nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội đến Nhà Trắng để họp vào hôm 9/5.

Trước đó vào tháng 1/2023, bà Yellen đã thông báo với rằng chính phủ chỉ còn đủ tiền chi trả đến đầu tháng 6 nếu không tăng trần nợ. Mỹ đã chạm trần nợ công tại thời điểm đó, nhưng các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa thống nhất được về trần nợ mới.

Đảng Cộng hòa và Dân chủ hiện vẫn bất đồng. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarth đưa ra kế hoạch giảm chi 4.500 tỷ USD và tăng trần nợ thêm 1.500 tỷ USD và cho biết đây sẽ là cơ sở để đàm phán vấn đề này.

Dự luật này sau đó không được thông qua tại Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát. Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẵn sàng thảo luận các biện pháp giảm thâm hụt ngân sách, nhưng việc này nên tách biệt khỏi vấn đề trần nợ.