Mỹ lo lắng về thỏa thuận quốc phòng dự kiến trị giá 17 tỷ USD giữa Nga với Algeria

ANTD.VN - Chính quyền Mỹ có vẻ quyết tâm ra tay chặn thỏa thuận 17 tỷ USD giữa Nga và Algeria trong lĩnh vực quốc phòng, mặc dù thoả thuận này mới ở dạng "có thể được ký kết".

Nga có thể sớm ký kết một thỏa thuận trị giá 17 tỷ USD với Algeria trong lĩnh vực quốc phòng, điều này khiến Mỹ cảm thấy vô cùng lo ngại. Nhà báo người Ý Paolo Mauri cho hay trên tờ InsideOver.

Cách đây ít lâu, trên các phương tiện truyền thông thế giới xuất hiện thông tin Algeria đang trong quá trình ký hợp đồng quốc phòng lớn với Nga về việc cung cấp vũ khí trị giá từ 12 đến 17 tỷ USD. Theo ông Paolo Mauri, tin tức này khiến Mỹ không thể bỏ qua.

“Thông tin cho rằng những cuộc đàm phán về một thỏa thuận cung cấp vũ khí Nga cho Algeria trong vòng 10 năm tới đang được bàn thảo”, tác giả bài viết trên ấn bản tiếng Ý nhấn mạnh.

Giới phân tích cho rằng thương vụ này sẽ bao gồm việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-57, hệ thống phòng không S-400, hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 và nhiều thiết bị quân sự tối tân khác cho Algeria.

Nhà báo Paolo Mauri cho rằng quốc gia Bắc Phi này từ lâu đã quan tâm đến các tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 Felon mới nhất của Nga và dự định sẽ đặt mua ít nhất là 24 chiến đấu cơ loại này trong thời gian tới.

Algeria và Nga có mối quan hệ khá thân thiết từ thời Liên Xô. Quốc gia Bắc Phi đã nhiều lần hợp tác với Liên Xô trong việc cung cấp vũ khí và quan hệ đối tác với Nga vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Tuy nhiên sự tương tác giữa hai nước gây ra sự lo lắng lớn đối với các chính trị gia người Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Washington đang muốn cô lập Moskva một cách chặt chẽ trên trường quốc tế.

“Cuối tháng trước, một số dân biểu Mỹ, dẫn đầu là nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa McClain đã gửi thư cho Ngoại trưởng Anthony Blinken bày tỏ quan ngại về những báo cáo gần đây về mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa Nga và Algeria".

"Lời kêu gọi nhắc lại rằng năm ngoái Algeria đã mua vũ khí của Nga trị giá hơn 7 tỷ USD và trong tương lai con số này còn gia tăng nhiều hơn nữa, rõ ràng cần phải ngăn chặn”, người phụ trách chuyên mục của tờ InsideOver cho biết.

Mối quan hệ giữa Algeria và Moscow tạo ra sự quan tâm không chỉ của riêng Washington, hai đồng minh khác của Mỹ là Paris và Rome cũng đang theo sát sự hợp tác của những quốc gia này.

Thực tế là “Đường ống dẫn khí xuyên Địa Trung Hải” quan trọng nhất đối với châu Âu bắt nguồn từ lãnh thổ quốc gia Bắc Phi, qua đó các tàu vận chuyển năng lượng được đưa đến bến cảng tiếp nhận thuộc các nước EU.

Châu Âu dĩ nhiên muốn Algeria có một lực lượng quốc phòng đủ mạnh để tự đảm bảo an ninh của mình, nhưng phương Tây lại không chấp nhận việc đất nước Bắc Phi này tiếp tục mua vũ khí tối tân của Nga.

Biện pháp trừng phạt có thể được Mỹ áp dụng sẽ là sử dụng Đạo luật CAATSA để áp đặt các hạn chế lên Algeria, Washington đã từng thành công khi buộc Indonesia hay Ai Cập phải hủy hợp đồng mua tiêm kích Su-35.

Tuy nhiên Algeria lại có quan hệ quốc phòng với Mỹ ở mức ít hơn rất nhiều so với hai quốc gia trên, họ vẫn chủ yếu phụ thuộc vào Nga trong vấn đề cung cấp vũ khí, bởi vậy rất khó để Washington đủ sức áp đặt đòi hỏi của mình.