Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga

ANTD.VN - Quan hệ với Nga bị đánh giá là một rào cản rất lớn khi Ấn Độ đang muốn tiến gần hơn về phía Mỹ.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Tổng thống Joe Biden hay bất cứ một ai khác cũng không có khả năng buộc Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga, nhận định nói trên đã được đưa ra bởi ấn bản Newsweek của Mỹ.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi hiện đang có chuyến thăm chính thức Washington, nơi ông dự kiến ​​có cuộc gặp với người đứng đầu Nhà Trắng Joe Biden. Có vẻ như mối quan hệ Mỹ - Ấn đang ngày càng bền chặt, nhưng New Delhi sẽ không từ bỏ hợp tác với Nga.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Tờ Newsweek viết: “Trong khi Nhà Trắng tìm cách cô lập Nga, New Delhi vẫn kiên định cam kết duy trì mối quan hệ lâu dài và đặc biệt bền chặt với Moskva".
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Giới phân tích tin rằng Tổng thống Biden sẽ không thể tách Ấn Độ khỏi ảnh hưởng của Nga, bởi quan hệ đối tác giữa hai quốc gia này đã có một lịch sử vững chắc. Có nhiều lý do giải thích tại sao Thủ tướng Modi sẽ không từ chối liên lạc với Liên bang Nga.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mối quan hệ Moskva - New Delhi đã được giải thích bởi cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Nirupama Rao, khi nhấn mạnh Ấn Độ không thể thờ ơ với quan hệ với Nga, cũng như phá hoại hợp tác trong khuôn khổ liên minh SCO và BRICS.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Nhà ngoại giao đến từ quốc gia Nam Á giải thích: “Ấn Độ nhận thấy sự cần thiết phải duy trì các mối quan hệ Á - Âu này một cách càng bền chặt càng tốt".
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Theo bà Nirupama Rao, Ấn Độ hành động để bảo vệ lợi ích của mình, và điều quan trọng là nước này phải thảo luận các vấn đề khu vực với những thành viên thuộc tổ chức SCO và BRICS.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Ngoài ra trong tình hình hiện nay, quá khứ, hiện tại và tương lai đan xen lẫn nhau nên không thể nói Nga là quá khứ, còn Mỹ là tương lai của Ấn Độ. Nhà ngoại giao nói rõ rằng "đây không phải là cách New Delhi theo đuổi".
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Chuyên gia chính trị người Ấn Độ Nandan Unnikrishnan cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ New Delhi - Moskva, qua đó Ấn Độ được hưởng lợi ở nhiều cấp độ, bao gồm cả chiến lược, chính trị và kinh tế.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
“Ấn Độ không coi địa chính trị là một trò chơi mà bạn phải chọn xem mình sẽ đứng về phía nào, chúng tôi hiểu địa chính trị là một đấu trường trong đó phải bảo vệ lợi ích của mình,” ông Unnikrishnan nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Newsweek.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Nhà phân tích lưu ý rằng không có mâu thuẫn nào trong việc nước này đồng thời là thành viên của SCO và BRICS cũng như trong Bộ tứ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (bao gồm Ấn Độ, Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Mỹ).
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Rõ ràng ngay cả Mỹ cũng hiểu rằng New Delhi sẽ không quay lưng lại với Moskva, nước này chưa bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ vì mua dầu mỏ hoặc vũ khí của Nga.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mặc dù, tất nhiên sẽ có lợi cho Mỹ khi gây tranh cãi giữa Ấn Độ với Nga. Nhưng theo tạp chí Newsweek, Tổng thống Joe Biden sẽ không thể làm được điều này.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Điều quan trọng nhất đối với Mỹ hiện nay là thay vì chia rẽ Nga - Ấn Độ, họ cần tạo lập ảnh hưởng ngày càng sâu rộng hơn tại quốc gia Nam Á này, để từng bước trở nên quan trọng hơn trong chính sách của New Delhi.
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga
Mỹ khó lòng khiến Ấn Độ từ bỏ quan hệ với Nga