Mỹ kêu gọi Liên hợp quốc cấm các nhà ngoại giao "say xỉn" khi dự họp

ANTĐ - Lời kêu gọi lệnh cấm này mới được Mỹ đưa ra vào hôm 4/3 vừa qua trong một buổi họp tại Liên hợp quốc. 
Ông Joseph Torsella, Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách quản lý và cải cách, phát biểu trước Ủy ban ngân sách của Đại hội đồng LHQ: "Chúng tôi xin đưa ra lời đề nghị khiêm tốn rằng trong tương lai, khu vực các phòng đàm phán cần đảm bảo rằng sẽ không có đại biểu nào "say rượu". Ông Torsella cũng cho biết thêm, lời đề nghị này không có nghĩa là cấm uống rượu mà chỉ cấm các đại biểu đã "say xỉn" vào phòng đàm phán tham dự buổi họp. Ông nói: "Hãy để dành rượu sâm banh để ăn mừng kết thúc phiên họp thành công của Ủy ban ngân sách Đại hội đồng LHQ".
Hàng năm, các cuộc họp của Ủy ban ngân sách - hay còn được gọi là Ủy ban thứ năm - về các vấn đề liên quan đến chi tiêu và đóng góp ngân sách toàn cầu thường diễn ra vào dịp lễ Giáng sinh và những buổi họp "gay cấn" này thường kéo dài thâu đêm cho tới đầu giờ sáng hôm sau. Và vì thế đã xuất hiện những trường hợp "say xỉn" dẫn đến phát ngôn bừa bãi trong các buổi họp, thậm chí là cả "ngã gục" trong phòng đàm phán vì say rượu.

Mỹ kêu gọi Liên hợp quốc cấm các nhà ngoại giao "say xỉn" khi dự họp ảnh 1
Một phiên họp của Ủy ban Ngân sách Đại hội đồng LHQ
Ông Torsella kêu gọi 193 quốc gia thành viên của LHQ cần đi vào kỷ luật nề nếp hơn, khi tới tham gia các buổi thảo luận về vấn đề ngân sách của LHQ để tránh tình trạng tới muộn hoặc cố ý vắng mặt để không phải bỏ phiếu cho những vấn đề nhạy cảm. Ông nói: "Nếu các đại biểu không đến họp đúng giờ trong các buổi họp vào buổi tối hoặc cuối tuần, chúng tôi sẽ kết luận rằng họ không có thiện chí thực hiện cam kết đàm phán một cách trung thực và chúng tôi sẽ xử lý những trường hợp đó".