Mỹ ghi nhận cột mốc đáng buồn về số người chết do Covid-19

ANTD.VN -  Số người chết do Covid-19 ở Mỹ vượt 800.000 tính đến ngày 14-12-2021, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.
Số người chết do Covid-19 ở Mỹ vượt 800.000 tính đến ngày 14-12-2021. Trong ảnh: Lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện cùng các nghị sĩ Mỹ tưởng nhớ người mất vì Covid-19

Số người chết do Covid-19 ở Mỹ vượt 800.000 tính đến ngày 14-12-2021. Trong ảnh: Lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện cùng các nghị sĩ Mỹ tưởng nhớ người mất vì Covid-19

Như vậy, số người chết do Covid-19 ở Mỹ tương đương với tổng dân số của 2 bang Atlanta và St Louis, hoặc bằng tổng dân số của Minneapolis và Cleveland. Con số này cũng gần tương đương với số người Mỹ tử vong mỗi năm vì bệnh tim hoặc đột quỵ.

Như vậy, mặc dù dân số của Mỹ chỉ chiếm khoảng 4% dân số thế giới, nhưng số người chết do Covid-19 ở nước này hiện chiếm khoảng 15% trong tổng số 5,3 triệu người chết do căn bệnh này trên thế giới kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc cách đây 2 năm.

Cột mốc đáng buồn này được ghi nhận tại Mỹ giữa lúc thế giới đang phải đối phó với sự gia tăng các trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo biến thể này đang lan nhanh “chưa từng thấy”.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 14-12 cho biết, biến thể này đã xuất hiên ở 77 quốc gia trên thế giới, sau khi nó được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi.