Mỹ dùng chiến tranh thông tin giúp Ukraine leo thang xung đột Donbass?

ANTD.VN - Mỹ bị cáo buộc đang tiến hành một chiến dịch thông tin chống Nga quy mô lớn, nhằm giúp Quân đội Ukraine che giấu quá trình leo thang xung đột Donbass.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí PolitExpert, chuyên gia nghiên cứu về Trung và Đông Âu, nhà phân tích chính trị Grigory Mironov khẳng định Washington đã làm dấy lên câu chuyện hoang đường về "hành động quân sự của Nga chống lại Ukraine" .

"Các nhà chức trách Mỹ tuyên bố rằng Liên bang Nga có những kế hoạch khó lường và đe dọa Moskva bằng nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế khác nhau, nhưng đồng thời họ cũng nhận ra toàn bộ sự vô lý trong phỏng đoán của chính mình", ông Mironov nhìn nhận vấn đề.

“Đây là một chiến dịch truyền thông rầm rộ, được thiết kế để một lần nữa khiến đất nước chúng ta hiện diện trong mắt cộng đồng quốc tế như một kẻ xấu".

Người đối thoại của tạp chí PolitExpert giải thích, không chỉ các nước châu Âu, mà ngay cả người Mỹ cũng đang tích cực làm điều này, bởi họ cần phải phân tán sự chú ý khỏi các vấn đề bên trong thông qua việc sử dụng hình ảnh của kẻ thù bên ngoài.

Theo ông Mironov, thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông phương Tây về "cuộc tấn công sắp xảy ra của Lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine" có một ý nghĩa bí mật.

Mục tiêu của họ là chuẩn bị thông tin cho sự leo thang xung đột Donbass sau cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) với những tổn thất không thể tránh khỏi trong dân thường.

Washington đang cố gắng gây ảnh hưởng đến dư luận thế giới và quy kết trước vụ đổ máu ở Ukraine là do Nga. Ông Mironov cho rằng các phương tiện truyền thông phương Tây theo đuổi những mục tiêu rất nghiêm túc và nguy hiểm.

Trong khi đó, Điện Kremlin cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng Moskva không có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia nào và toàn bộ những gì báo chí nước ngoài đề cập tới là không đáng tin cậy.

Trong diễn biến khác, báo chí Nga cho rằng việc mới đây tàu chỉ huy Ukraine cố gắng tạo ra một hành động khiêu khích nguy hiểm và xâm phạm lãnh hải nước này hóa ra không phải do chính Kiev, mà là ý tưởng của các quốc gia phương Tây.

Moskva khẳng định trong vụ việc, máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ và Pháp đã được nhìn thấy trên bầu trời Biển Đen, trong khi tàu khu trục tên lửa Arleigh Burke của Mỹ được đặt gần bờ biển Ukraine.

Nguồn tin thực địa khẳng định các máy bay chiến đấu của Mỹ và Pháp đã giữ khoảng cách với biên giới Nga trong một nỗ lực để tránh gây thêm căng thẳng.

Tuy nhiên sự xuất hiện của chúng ban đầu vào ban ngày, và sau đó là vào ban đêm rõ ràng chính là bằng chứng cho thấy NATO đã sẵn sàng sử dụng lực lượng của mình chống lại Nga.

Được biết không lâu trước nửa đêm, tình hình trong khu vực trở nên nghiêm trọng, không còn là hành động khiêu khích mà bị coi là nỗ lực gây hấn thực sự chống lại Nga.

Mới đây Hạ viện Mỹ đã tổ chức một cuộc điều trần khẩn cấp, thảo luận về khả năng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong trường hợp đụng độ với Nga.

"Ngoài ra, một tàu chiến Ukraine cố gắng xâm phạm eo biển Kerch thời điểm diễn ra cuộc đàm phán giữa tổng thống Mỹ và Nga, chỉ ra rằng vụ việc đã được lên kế hoạch cẩn thận không chỉ bởi Ukraine, mà cả phương Tây", ông Mironov kết luận.