Mỹ “đổ tiền” nâng cấp hệ thống thông tin cho pháo đài bay B-52

ANTĐ - Không quân Mỹ đã đặt hàng với Tập đoàn Boeing để nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc chính, cho các máy bay ném bom chiến lược B-52, với trị giá hợp đồng lên tới 76 triệu USD.
Việc nâng cấp sẽ được Boeing bắt đầu vào cuối năm 2014. Sau khi hoàn thành thành việc nâng cấp, các đội phi công điều khiển máy bay B-52 có thể gửi và nhận thông tin qua các đường kết nối vệ tinh, cho phép thay đổi những kế hoạch thực thi nhiệm vụ trong quá trình bay cũng như thay đổi định vị mục tiêu cho các loại vũ khí khi đang bay.

Trong tương lai các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ
sẽ được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và mạng máy tính tác chiến hiện đại

Các cải tiến khác bao gồm cả mạng máy tính hiện đại nhất, với các máy trạm tại mỗi vị trí của thành viên đội bay và kết nối thoại kỹ thuật số tích hợp với dung lượng được tăng lên.
“Chúng tôi sẽ tạo ra một phương tiện tuyệt vời cho các máy bay B-52 để đi vào thời đại kỹ thuật số và đem lại cho khách hàng của chúng tôi hạ tầng cần thiết cho việc nâng cấp tiếp tục trong tương lai”, ông Scot Oathout, Giám đốc chương trình nâng cấp B-52 của Boeing, cho biết.
Hợp đồng công nghệ thông tin liên lạc mạng tác chiến cho B-52 sẽ được thực hiện tại căn cứ không quân Tinker, bang Oklahoma, Mỹ.