Các chính trị gia Mỹ đang che giấu một bí mật lớn liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Thông tin này được chia sẻ bởi chuyên gia tài chính, cựu cố vấn CIA - ông James Rickards trên tờ Daily Reckoning.
Theo nhận xét, xung đột Ukraine có tác động đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu, do căng thẳng địa chính trị gia tăng và các lệnh trừng phạt chống Nga, giá năng lượng đang tăng ở nhiều khu vực.
Theo chuyên gia James Rickards, Ukraine nắm giữ một vị trí cực kỳ quan trọng đối với năng lượng thế giới và nhận ra điều này, Mỹ đang che giấu một bí mật cực kỳ khó nói
“Cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của Ukraine đối với thị trường năng lượng toàn cầu trong vai trò là kênh trung chuyển chính, để cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga đến Tây Âu".
"Ukraine không phải là một nhà sản xuất năng lượng lớn - họ chỉ là một trong những nơi quan trọng nhất trên thế giới để trung chuyển các nguồn nhiên liệu”, tác giả của bài viết trên tờ Daily Reckoning lưu ý.
Sự phụ thuộc của Tây Âu vào khí đốt tự nhiên của Nga là rất rõ ràng. Hiện tại, 27 quốc gia thành viên EU nhận được 40% lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga, và phần lớn trong số đó đi qua Ukraine.
Các nước châu Âu mặc dù sở hữu một số nguồn năng lượng khác, bao gồm dầu, than, gió và năng lượng mặt trời, nhưng không có nguồn nào trong số này có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng của họ.
Kết quả của cuộc khủng hoảng Ukraine - đúng như dự đoán, giá năng lượng đã tăng vọt. Tác động của quá trình này được cảm nhận gần như ngay lập tức, giá xăng dầu ở nhiều nước tăng chỉ trong vài ngày.
Như chuyên gia James Rickards đã nói, tất cả những gì diễn ra cực kỳ có lợi cho các nhà chức trách Mỹ. Hiện tại, họ quan tâm đến việc kéo theo cuộc khủng hoảng Ukraine và duy trì sự bất ổn trên thị trường năng lượng.
Mỹ đang cho châu Âu nhiều lời khuyên về cách đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng. Ví dụ, Tổng thống Mỹ Biden đề xuất nhận khí đốt tự nhiên từ Trung Đông, cụ thể là từ Qatar.
Đồng thời, ông bỏ qua quan điểm rằng Trung Quốc cùng với Ấn Độ trong vài tháng qua đang mua hết lượng khí đốt và dầu hiện có của Nga theo các hợp đồng dài hạn.
Nói một cách đơn giản, không có nhiều khí đốt dư thừa trên thế giới có thể thay thế hoàn toàn nguồn cung cấp từ Nga và nước Mỹ nhận thức rất rõ điều này.
Bí mật lớn của các chính trị gia Mỹ là họ thích giá năng lượng cao. Với sự giúp đỡ của những gì đang diễn ra, họ có thể thúc đẩy hiệu quả hơn cái gọi là "năng lượng xanh", nhiều dự án có liên quan trực tiếp đến các thành viên chính quyền Nhà Trắng.
Trong bối cảnh đó, nhiều quan chức và doanh nghiệp Mỹ được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng Ukraine, điều này đã đơn giản hóa rất nhiều nhiệm vụ cũng như toan tính của họ, cựu chuyên gia CIA kết luận.
Thực tế cũng cho thấy, từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ cho tới nay, Mỹ đã thu được khoản lợi nhuận cực lớn từ xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu và có vẻ Washington không muốn điều này sớm chấm dứt.