Mỹ cung cấp khoản viện trợ quân sự lớn đầu tiên cho Ukraine sau nhiều tháng gián đoạn

ANTD.VN - Gói viện trợ quân sự mới nhất từ Mỹ sẽ giúp Ukraine vượt giai đoạn khó khăn trên chiến trường hiện nay.

"Washington đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine", hãng thông tấn Anh Reuters cho biết sau khi tham khảo hai quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ.

Hiện tại, tất cả những gì được biết là Washington đang chuẩn bị khoản viện trợ quân sự đầu tiên cho Kyiv trong năm 2024 trị giá 400 triệu USD. Không có thông tin chi tiết về những gì bao gồm trong đó, hoặc nó sẽ được phân bổ bằng cách thức nào.

Giới phân tích cho rằng tiền sẽ được lấy từ ngân sách của chính Lầu Năm Góc, dữ liệu trên từng được báo chí Mỹ công bố đó là giới chức quân sự nước này cân nhắc sẽ sử dụng tới kho dự trữ để tránh phải để Quốc hội thông qua.

Washington dự kiến sẽ chính thức công bố điều này trong thời gian tới. Trước đây Ukraine đã nhận được gói hỗ trợ quân sự cuối cùng trị giá 250 triệu USD từ Mỹ vào tháng 12/2023.

Tờ Politico nói thêm, số tiền viện trợ không phải 400 mà chỉ là 300 triệu USD, sẽ bao gồm phiên bản cũ của tên lửa ATACMS có tầm bắn 160 km, đi kèm một lượng đạn pháo 155 mm và đạn dẫn đường cho pháo phản lực phóng loạt HIMARS và M270.

Ấn phẩm nhắc lại ngay đầu tháng này, Lầu Năm Góc thông báo đang xem xét khả năng sử dụng nguồn lực cuối cùng để viện trợ quân sự cho Ukraine, khi những nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ vẫn còn bất đồng về vấn đề trên.

Được biết Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn còn khoảng 4 tỷ USD, cho phép Lầu Năm Góc sử dụng nguồn lực dự trữ của mình để gửi thiết bị quân sự tới Ukraine giúp đồng minh vượt qua khó khăn trong giai đoạn thiếu đạn dược trầm trọng hiện nay.

Trước đây do không được đảm bảo hoàn trả, Lầu Năm Góc rất miễn cưỡng sử dụng cách thức này, bởi vì việc sử dụng kho dự trữ mà không có kế hoạch khôi phục sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Mỹ.

Những cuộc thảo luận liên tục về lựa chọn này và một vài bản "kế hoạch B" tiềm năng khác đã được đệ trình nhằm xem xét và theo đánh giá, mọi thứ đã ngày càng trở nên phù hợp hơn.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc - Tướng Garron Garn cho biết: “Bộ Quốc phòng tiếp tục thúc giục Quốc hội thông qua khoản ngân sách bổ sung để hỗ trợ Ukraine trong lúc họ rất cần sự giúp sức từ chúng tôi”.

Theo nhận xét từ các chuyên gia, Lầu Năm Góc có thể ngay lập tức chi một phần trong số 4 tỷ USD của mình, ngay cả khi chưa tìm được nguồn tài trợ để bổ sung lại kho dự trữ trong khoảng thời gian sắp tới.

Cần lưu ý đó là nếu đề xuất trên được giới chức quân sự Mỹ thông qua, đây không phải là một bước đi chưa từng có tiền lệ để Lầu Năm Góc hỗ trợ khẩn cấp cho đồng minh của mình.

Năm ngoái, Lầu Năm Góc thông báo rằng họ đã phát hiện ra một lỗi kế toán, dẫn đến việc định giá quá cao khoản tiền 6,2 tỷ USD mà nước Mỹ dành để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Số tiền bổ sung một cách đầy bất ngờ nói trên đã trở thành "vùng đệm an toàn", cho phép Lầu Năm Góc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine lâu hơn nhiều so với dự kiến mà chưa cần Quốc hội Mỹ phê duyệt ngay.