Mỹ chính thức 'bật đèn xanh' để Ba Lan chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine

ANTD.VN -  Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật (6/3) cho biết, các quốc gia thành viên NATO đã “bật đèn xanh” cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại đây bước sang ngày thứ 11.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 6/3, khi được hỏi liệu Ba Lan, một thành viên NATO, có thể bắt đầu gửi chiến đấu cơ đến Ukraine hay không, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng "việc đó đã được bật đèn xanh".

"Trên thực tế, chúng tôi đang thảo luận với phía Ba Lan về phương án bù đắp nhu cầu của họ nếu nước này quyết định cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine", ông Blinken cho hay.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với các thượng nghị sĩ Mỹ hôm 5/3.

Lãnh đạo Ukraine kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga và tăng cường hỗ trợ an ninh cho Kiev.

Ông Zelensky cũng hối thúc Mỹ thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine, song Washington và NATO từng nhiều lần loại trừ khả năng này, đồng thời tuyên bố sẽ không điều quân tới tham chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, ngay cả khi được Mỹ đồng ý, nỗ lực của NATO chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine không đơn giản.

Cách đây ít hôm, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, song phải đối mặt hai trở ngại đáng kể: tìm kiếm loại máy bay mà phi công Ukraine có thể điều khiển và quốc gia sẵn sàng chuyển giao tiêm kích cho Kiev.
"Chúng tôi sẽ cung cấp cả tiêm kích. Chúng tôi không chỉ đề cập đến đạn dược mà đang cung cấp những vũ khí quan trọng hơn", ông Borrell nói.

Không quân Ukraine sử dụng các máy bay chiến đấu MiG-29, Su-24, Su-25 và Su-27. Vì vậy phải chuyển loại máy bay cùng dòng thì phi công Ukraine mới sử dụng được.

Một số thành viên NATO đang sở hữu các loại máy bay cùng dòng với Ukraine, trong đó Bulgaria vận hành cường kích Su-25, còn Ba Lan, Bulgaria và Slovakia biên chế tiêm kích MiG-29.

Sau thông báo của EU, Ba Lan tuyên bố sẽ không gửi tiêm kích đến Ukraine hay cho phép các sân bay của họ được sử dụng để giao hàng.

Bulgaria và Slovakia cũng khẳng định không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào, khiến kế hoạch cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine của EU có thể bị phá sản.

Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của ông Blinken cho thấy kế hoạch này có thể đã được hồi sinh, nhưng giữa Mỹ và Ba Lan chứ không phải EU.

Ông Blinken không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy máy bay Ba Lan có thể được chuyển đến Ukraine trong thời gian sớm nhất, nhưng nói rằng các cuộc thảo luận giữa Washington và Warsaw đang diễn ra "tích cực".

Không quân Ukraine hoàn toàn lép vế trước lực lượng không quân Nga hùng mạnh, nhưng các phi công Ukraine vẫn tiếp tục nhiệm vụ.

Nga nhiều lần tuyên bố đã chiếm ưu thế trên không, vùi dập lực lượng phòng không và không quân Ukraine, nhưng các tiêm kích nước này vẫn xuất kích.

Một quan chức Lầu Năm Góc ngày 6/3 cho hay Nga vẫn chưa chiếm được ưu thế trên không tuyệt đối, khi lực lượng phòng không, không quân Ukraine vẫn tham chiến và phát huy hiệu quả.

Phi công Ukraine tuyên bố đã hạ một số tiêm kích Nga, nhưng thông tin của cả hai bên chưa được xác nhận độc lập.