Mỹ ban hành lệnh trừng phạt với quan chức Cuba

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 13-8, Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt với hai quan chức thuộc Bộ Nội vụ Cuba và một đơn vị quân sự...

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, họ đã trừng phạt hai sĩ quan có tên Romarico Vidal Sotomayor Garcia và Pedro Orlando Martinez Fernandez, cùng đơn vị Tropas de Prevencion (TDP) của lực lượng vũ trang Cuba.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, các thành viên của TDP đã được triển khai và có các hành động bạo lực với người biểu tình.

Phản ứng với các hành động của Mỹ, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chỉ trích đây là điều phản ánh “tiêu chuẩn kép” của một chính phủ chuyên bóp méo thông tin để duy trì lệnh cấm vận với Cuba.

Cuba đã bị Mỹ cấm vận hàng chục năm qua

Cuba đã bị Mỹ cấm vận hàng chục năm qua

Trước đó, vào hôm 22-7, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Bộ trưởng Quốc phòng Cuba Alvaro Lopez Miera và một đơn vị đặc nhiệm của nước này.

Hàng nghìn người Cuba đã xuống đường biểu tình vào đầu tháng 7 nhằm yêu cầu chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế đang dẫn đến tình trạng thiếu các mặt hàng thiết yếu và năng lượng. Những người này cũng bày tỏ sự không hài lòng với chiến thuật xử lý dịch Covid-19 của chính quyền.

Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ trong hàng chục năm qua chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đồng thời cáo buộc Washington cũng điều phối cuộc biểu tình dựa vào những chiến dịch trên mạng xã hội.