Mỹ-Anh ra đòn tấn công mới vào lực lượng Houthi ở Yemen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các máy bay ném bom của Mỹ tiếp tục tấn công những cơ sở của lực lượng Houthi ở Yemen vào ngày 22-1.
Máy bay Không quân Anh xuất kích tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen

Máy bay Không quân Anh xuất kích tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen

Theo thông báo của CENTCOM trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), các lực lượng của Mỹ và Anh “tiến hành tấn công vào 8 mục tiêu của Houthi” ở Yemen ngay trước nửa đêm 22-1.

“Các mục tiêu bao gồm những hệ thống tên lửa và bệ phóng, hệ thống phòng không, radar và các cơ sở lưu trữ vũ khí dưới lòng đất”, CENTCOM cho hay.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được thực hiện “cùng với lực lượng Anh, với sự hỗ trợ từ Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan”.

Mặc dù các quốc gia được nêu tên đều đã cam kết tham gia vào liên minh do Mỹ lãnh đạo, nhằm đảm bảo an toàn cho vận chuyển hàng hải quốc tế, nhưng quân đội Mỹ khẳng định rằng các cuộc tấn công này là “riêng biệt và khác biệt với hoạt động tự do hàng hải đa quốc gia”.

Một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào điểm triển khai radar của Houthi gần sân bay quốc tế Sanna ở Yemen hôm 12-1

Một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào điểm triển khai radar của Houthi gần sân bay quốc tế Sanna ở Yemen hôm 12-1

Trước đó vào ngày 22-1, hãng CNN đưa tin, Lầu Năm Góc đã đặt tên cho chiến dịch tấn công này là “Poseidon Archer”, hàm ý về cam kết lâu dài của Mỹ trong việc tấn công lực lượng Houthi. Tờ Washington Post cuối tuần qua dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, mục tiêu của Mỹ là “làm suy yếu và phá hủy năng lực của nhóm phiến quân này”.

CENTCOM cáo buộc lực lượng Houthi “tấn công liều lĩnh và bất hợp pháp vào các tàu của Mỹ và Anh cũng như hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế ở Biển Đỏ, Eo biển Bab Al-Mandeb và Vịnh Aden”.

Cuộc không kích diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak, trong đó 2 nhà lãnh đạo thảo luận về tình hình ở Yemen.