50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân:

“Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

ANTĐ -  Hôm qua, 20-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20-7-1962 / 20-7-2012), và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.
“Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”  ảnh 1
Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ, ban, ngành, Trung ương, thành phố; các đồng chí lão thành công an; các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ CAND, các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị CAND. Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: “Trong suốt 50 năm, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CSND Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.  Quá trình 50 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, lực lượng CSND luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Trong công tác, chiến đấu đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương hy sinh quên mình trong cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ, quyết liệt, nguy hiểm với tội phạm, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.  Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực cố gắng, những chiến công và thành tích to lớn mà lực lượng CSND đã giành được trong 50 năm qua. “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những hy sinh to lớn, những chiến công và thành tích của lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Những cống hiến và sự hy sinh của các đồng chí đã minh chứng cho truyền thống vẻ vang, cho bản chất “Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CSND Việt Nam”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định. Xác định nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ vững TTATXH trong thời gian tới sẽ hết sức nặng nề, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng CAND phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay. Lực lượng CAND cần tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTATXH, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình; đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu các cấp lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng CAND nói chung, CSND nói riêng phải dành nhiều thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ CSND trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tinh thông về nghiệp vụ và pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Phải tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, điều lệnh nội vụ, quy trình công tác; kiện toàn bộ máy theo mô hình tổ chức mới của lực lượng CAND, đảm bảo nâng cao sức mạnh chiến đấu, thiết thực và hiệu quả.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm; Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.