Mừng vì đối thủ... mạnh lên

ANTĐ - Hiếm có môn thi nào đến với SEA Games 27 lại không đặt nặng yếu tố thành tích như Vovinam. Nói như Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới - Võ Danh Hải, thì chúng ta phải mừng khi thấy các đội bạn ngày một tiến bộ, giành nhiều huy chương, chứng tỏ môn võ đặc trưng của Việt Nam đang được đón nhận, phát triển mạnh mẽ.

Vovinam được bạn bè khu vực đón nhận nồng nhiệt và tỏa sáng tại SEA Games 27

Không như các đội tuyển khác, tuyển Vovinam đến với SEA Games 27 ngoài mục tiêu góp thêm khoảng 6 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam còn mang theo sứ mệnh lớn lao là quảng bá môn võ đặc trưng của dân tộc tới bạn bè khu vực và thế giới. Những người Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu Zeyar Thiri suốt hai ngày qua đều trào dâng niềm tự hào khi môn võ của đất nước mình được chủ nhà Myanmar và các quốc gia khác trong khu vực đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Từ các bài biểu diễn với những động tác đẹp mắt, hấp dẫn đến những bài đánh đối kháng, biểu diễn kim khí đặc trưng của Vovinam đều gây phấn khích, thích thú cho khán giả luôn được đáp lại bằng những tràng pháo tay liên hồi.

Trước thềm SEA Games 27, chủ nhà  Myanmar bày tỏ ý định được phổ biến Vovinam tại đại hội và sau đó là tới những người dân nước này. Đầu năm 2013, Myanmar cử hơn 40 VĐV sang Việt Nam tập huấn và trước thềm SEA Games 27, chúng ta đã cử 5 HLV có trình độ cao sang nước bạn huấn luyện nâng cao. Chỉ sau vài tháng, các VĐV chủ nhà đã thi đấu tưng bừng, đoạt nhiều huy chương tại đại hội tổ chức trên chính quê hương mình. HLV Đỗ Ngọc Thành - HLV của đội Vovinam Myanmar, đánh giá: “Các VĐV Myanmar tập Vovinam rất hăng say. Thực tế những huy chương mà họ đạt được ở những ngày thi đấu vừa qua không đến từ sự ưu ái của trọng tài mà từ chính đẳng cấp, sự nỗ lực của các VĐV này”. Theo ông thầy người Việt đang dẫn dắt đội Vovinam Myanmar, đáng mừng hơn là việc chủ nhà SEA Games không muốn dừng ở những tấm huy chương mà còn đang có ý định đưa môn võ đặc trưng của Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học đất nước này.

Trước Myanmar, nhiều quốc gia khu vực khác như Lào, Indonesia đã sớm đón nhận, phổ biến Vovinam và đưa môn võ này vào hệ thống thi đấu SEA Games ở những kỳ đại hội mà những quốc gia này đăng cai. Sắp tới, tại SEA Games 2015 tại Singapore, Vovinam gần như chắc chắn sẽ tiếp tục góp mặt. “Từ một môn võ cổ truyền của dân tộc, Vovinam đã phát triển thành một môn thể thao quốc tế. Chúng tôi, những người tham gia vào quá trình quảng bá, phát triển môn võ này, rất xúc động khi Vovinam được bạn bè khu vực và quốc tế đón nhận như là một môn thể thao cao thượng”, Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới - Võ Danh Hải chia sẻ. Trở lại với môn võ đang tạo nên làn sóng phấn khích tại nhà thi đấu Zeyar Thiri suốt những ngày qua, hầu hết các VĐV Việt Nam đều đạt đẳng cấp cao và nếu thi đấu hết sức, không phải chịu yếu tố ngoại cảnh chi phối, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm đa số trong tổng số 18 bộ huy chương của môn này tại đại hội.

“Chúng tôi mừng khi thấy VĐV nước bạn thi đấu ngày một tiến bộ, giành huy chương xứng đáng. Riêng với tuyển Vovinam Việt Nam, nhiệm vụ đoạt huy chương chỉ là thứ yếu, quan trọng là quảng bá Vovinam với bạn bè quốc tế, để môn thể thao đậm tinh hoa võ thuật Việt này tiếp tục hiện hiện ở các cuộc tranh tài về sau”, ông Võ Danh Hải nói.