Mùng 1, Hội chữ Xuân Mậu Tuất tấp nập người, ông đồ mỏi tay viết

ANTD.VN - Mùng 1 tết Mậu Tuất, Hội chữ Xuân tổ chức trong khuôn viên hồ Văn (Văn Miếu- Quốc Tử Giám) đông nghịt người đến xin chữ khai xuân. Nhìn chung năm nay không gian Hội chữ được tổ chức quy củ, khang trang.

Từ khoảng 10h sáng 16-2 (Mùng 1 Tết Mậu Tuấn), khu vực Văn Miếu- Quốc Tử Giám đã đông người. Dù lực lượng Công an túc trực liên tục song giao thông qua khu vực vẫn ùn tắc vì thường xuyên có người đi bộ băng ngang đường, từ Văn Miếu sang hồ Văn và ngược lại.

Một bảo vệ làm nhiệm vụ trước cửa Hội chữ Xuân Mậu Tuất

Vài năm lại đây, Hội chữ Xuân đều được tổ chức trong khuôn viên hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám, không còn để ngoài vỉa hè phố Văn Miếu như trước đây

Năm 2018, theo ghi nhận, Hội chữ Xuân được tổ chức quy củ và sạch đẹp hơn hẳn các năm trước

Các ông đồ năm nay đều trải qua kỳ sát hạch nghiêm túc, có thẻ của ban tổ chức. Trong ảnh, một ông đồ đang cặm cụi viết chữ

Ông đồ khác cẩn thận thấm khô chữ, trước khi đưa cho khách du xuân

Nữ khách du xuân, tạo dáng với bếp than hồng, nồi bánh chưng xanh. Tiếc là đơn vị có gian hàng này lại thu của khách mức phí chụp ảnh 10.000đ/người

Cậu bé mặc áo dài đỏ, tạo dáng cho bố mẹ chụp ảnh với các loại quả: dưa hấu, bưởi...

Các ông đồ ngồi theo từng quầy chữ, có ghế có sạp, không còn cảnh "lê la" vỉa hè, phơi mưa nắng như nhiều năm trước

Viết nét chữ đầu tiên

Thời tiết chiều lòng người, du khách nô nức, ông đồ mỏi tay viết thư pháp

Hai bé gái ngồi trong mô hình lều chõng khoa cử năm xưa...ăn quà

Một gia đình chụp ảnh lưu niệm 

Ký họa chân dung được nhiều người thích

Với con trẻ ưu hoạt động, thì việc ngồi yên làm mẫu vẽ là một thử thách không nhỏ

Một bức tượng trong khuôn viên hồ Văn

Cây nêu ngày Tết

Trẻ con tạo dáng với đoàn rước con rối

Người lớn tạo dáng với lụa

Ở lễ hội nào cũng thế, trò kéo co rất vui

Tô tượng là trò hiện đại, cũng vui vẻ

"Một, hai, ba... cười nào con", các ông bố, bà mẹ rất hào hứng ghi lại kỷ niệm cho con trẻ

Nếp nhà cổ được phục dựng

Dưới hồ Văn cũng được trang trí bè hoa nhỏ

Rực rỡ dịp đầu năm

Xin chữ dịp đầu năm thể hiện tinh thần hiếu học của dân tộc Việt