'Mưa vàng' chờ đoàn Việt Nam ngay sau ngày khai mạc

ANTD.VN - Ngay sau ngày khai mạc, một loạt "mỏ vàng" sẽ tranh tài các nội dung sở trường, chắc chắn góp thêm nhiều tấm huy chương cho chủ nhà Việt Nam tại SEA Games 31.

Ngày 13-5, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở hơn 10 môn thi, trong đó có nhiều nội dung tranh huy chương Vàng (HCV).

Tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, đội tuyển thể hình Việt Nam sẽ ra quân với 3 VĐV gồm Phạm Văn Mách (hạng 55kg nam), Phạm Văn Phước (hạng 60kg), Đặng Thanh Tùng (65kg nam).

Phạm Văn Mách là một trong số những hy vọng "Vàng" của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 13-5

Phạm Văn Mách là một trong số những hy vọng "Vàng" của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 13-5

Trong số này, Phạm Văn Mách là gương mặt gây chú ý khi từng giành HCV tại SEA Games 2003 - kỳ đại hội đầu tiên Việt Nam đăng cai - trước khi gặt hái thành công ở các giải châu Á, thế giới.

Trở lại SEA Games 31, dù đã tuổi 46 song Phạm Văn Mách vẫn đầy tự tin và đặt mục tiêu lần thứ hai vô địch trên sân nhà. Anh cùng Phạm Văn Phước, Đặng Thanh Tùng được kỳ vọng góp những HCV đầu tiên cho tuyển thể hình Việt Nam ngay ngày ra quân.

Môn đấu kiếm có hai nội dung thi đấu "cuốn chiếu", trao huy chương trong ngày là kiếm chém cá nhân nam và kiếm 3 cạnh cá nhân nữ; thể dục dụng cụ thi đấu và trao huy chương nội dung đồng đội nam; bi sắt tranh huy chương cá nhân nam, nữ; wushu khởi tranh và trao một số bộ huy chương nội dung biểu diễn.

Đội tuyển kurash kỳ vọng góp thêm HCV khi tranh tài 3 hạng cân. Trước đó, Tô Thị Trang (hạng 48kg nữ) cùng các đồng đội đã sớm vượt chỉ tiêu (5 HCV) khi góp tới 6 HCV cho đoàn ở những ngày thi trước đó. Đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn kurash tại đại hội năm nay.

Đáng chú ý, môn kick-boxing sẽ bước vào thi đấu chung kết các hạng cân, trong đó tuyển Việt Nam góp mặt ở 5 trận tranh HCV (gồm Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thế Hưởng, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Quang Huy, Huỳnh Thị Kim Vàng).

Đoàn Việt Nam tạm dẫn đầu

Trước ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 31, một số môn đã khởi tranh, với những bộ huy chương được trao sớm.

Đoàn chủ nhà Việt Nam tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ. Xếp ngay sau là Malaysia (9 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ) Indonesia (3 HCV, 4 HCB).

Tổng sắp huy chương SEA Games 31, tính tới hết ngày 12-5

Tổng sắp huy chương SEA Games 31, tính tới hết ngày 12-5