Múa dao, quay búa truy sát người... như phim hành động

ANTĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc mời nhau uống rượu tại quán thịt vịt, 2 thanh niên đã bị một nhóm đối tượng truy sát. Chỉ 1 người may mắn sống sót.

Như ANTĐ đưa tin, đêm 26-7, anh Trần Văn Cường (SN 1980), cùng bạn là Nguyễn Mạnh Hà (SN 1981), trú ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), đến một quán vịt ở giáp mặt đường Láng uống rượu. Tại đây, anh Cường xảy ra mâu thuẫn, xô sát với 1 thanh niên tên Nguyễn Chí Mỹ (SN 1980), ở Kim Động, Hưng Yên - ngồi ở bàn bên cạnh, khiến anh này phải bỏ chạy.

Tàn cuộc rượu, hai anh Cường - Hà lấy xe máy ra về, bị 1 nhóm đối tượng quen với Mỹ âm thầm bám theo trả thù. Đến ngã 3 phố Nguyễn Thị Định - Trung Hòa, 2 anh bị 1 tốp đối tượng bắt kịp. Chúng lao tới dùng tuýp sắt đánh nạn nhân khiến 2 người mạnh ai nấy chạy. Sau khi bị đánh, anh Hà trốn được vào phòng bảo vệ một khu chung cư gần đó, may mắn thoát thân.

Về phía anh Cường, khi chạy vào một cửa hàng hoa ven đường để ẩn náu không may bị vấp ngã. Thấy vậy, 1 trong số các đối tượng lao đến, dùng dao chém nhiều nhát vào người anh này. Thấy nạn nhân gục ngã, đối tượng vơ tiếp chiếc búa đinh trong cửa hàng hoa, thẳng tay đập nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ đi. Được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó, đến ngày 3-8, do vết thương quá nặng nên anh Cường đã tử vong.

Quá trình điều tra, ghi lời khai nhân chứng, những người biết việc, cơ quan xác định kẻ “múa dao, quay búa" truy sát anh Cương là Lưu Minh Tùng, tức Tùng “doe” (SN 1988), ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

 

Tùng "doe" - đối tượng "múa dao, quay búa" truy sát nạn nhân vừa đến công an đầu thú

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, truy tìm đối tượng, đầu tháng 9-2012 vừa qua, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội đã phát hiện nơi Tùng “doe” lẩn trốn. Thông qua các mối quan hệ của đối tượng, cơ quan công an đã kiên trì vận động, thuyết phục. Ngày 6-9, Lưu Minh Tùng đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Hiện, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cho CAQ Cầu Giấy tiếp tục làm rõ. Cơ quan công an kêu gọi, những đối tượng tham gia vào vụ truy sát nói trên đang lẩn trốn ở đâu, đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.