Múa cột trên đường thành bộ môn thể thao

ANTĐ - Vào thứ bảy (29-9), thành phố New York của Mỹ sẽ tổ chức giải vô địch múa cột lần thứ 4. Việc biến múa cột thành bộ môn thể thao khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên vì họ luôn quan niệm rằng đó là thứ có trong các CLB thoát y. Nhưng sự thật, múa cột đang trở thành một môn thể thao ăn khách và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tờ Metro cho biết ngay từ giữa tuần 740 vé theo dõi giải vô địch múa cột đã được bán sạch dù giá vé khá cao (50 đến 55 USD).

Brynlyn Loomis, một VĐV tham gia cuộc thi cho biết: “Năm nay, giải có 20 VĐV xuất sắc tham dự và chúng tôi sẽ phải tranh tài quyết liệt để giành được ngôi đầu. Một điều đặc biệt là các VĐV lần này đều tập múa cột bài bản từ các trung tâm thể dục và không có ai đến từ CLB thoát y”.

Brynlyn Loomis cho biết mình đã tập múa cột từ năm 6 tuổi nhằm nâng cao sức khỏe. Dù chịu nhiều sự kỳ thị nhưng Brynlyn Loomis và các VĐV khác vẫn hạnh phúc với bộ môn mà họ theo đuổi.

Cô gái xinh đẹp này cho biết: “Múa cột chẳng có gì xấu xa nếu bạn không gắn định kiến vào nó. Nó cũng giống như các bộ môn thể thao tôn vinh vẻ đẹp của phái nữ như thể dục dụng cụ hay trượt băng nghệ thuật. Đó là lý do mà gia đình và người yêu của tôi rất ủng hộ tôi tham gia cuộc thi này”.

Tại cuộc thi, mỗi VĐV sẽ có 90 phút để thể hiện tài năng. Giải thưởng cho nhà vô địch môn múa cột là 5.000 USD còn á quân là 2.000 USD. Theo các thành viên của liên đoàn múa cột Mỹ, họ và các liên đoàn múa cột khác đang ra sức vận động IOC công nhận đây là môn thể thao tranh tài tại Olympic.