"Mốt" làm sách đẹp lên ngôi vào dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

ANTD.VN - Một năm dịch bệnh hoành hành đang qua đi trong nỗi lo chưa dứt. Thế nhưng, sự xuất hiện của các ấn phẩm sách đẹp, sách đặc biệt được thiết kế tỉ mỉ, công phu, được bọc trong những hộp quà đẹp mắt cũng mang đến cảm giác tươi mới, ấm áp khi năm cũ đang qua, năm mới đang về.

Ảnh hưởng của dịch bệnh lên ngành xuất bản là không nhỏ. Đặc biệt ở dịp cuối năm có thể rõ ràng hơn những tác động của dịch Covid tới các đơn vị phát hành, xuất bản. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Phúc Minh Books, cuối năm 2021 tuy có sôi động hơn dịp đầu năm và năm 2020, nhưng so với các năm trước thì vẫn kém hơn nhiều. Các đơn vị xuất bản ít sách hơn, lượng tiêu thụ giảm nhiều. Thị trường sách cuối năm nay lại chỉ tập trung nhiều cho sách người đi làm và thiếu nhi. Sách cho học sinh và sinh viên giảm rõ rệt.

"Ảnh hưởng của dịch bệnh vô cùng nặng nề, đặc biệt từ quý 2 đến nay. Và theo tôi dự đoán, dịch bệnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng nặng nề hơn cho 2 quý đầu năm 2022. Vì sách nói chung (ngoại trừ sách giáo khoa) chưa thể được bạn đọc Việt cho là “thiết yếu”", bà Thùy Dương nói.

Phiên bản phổ thông của bộ sách "Những câu chuyện Giáng sinh"

Phiên bản phổ thông của bộ sách "Những câu chuyện Giáng sinh"

Trong bầu không khí có phần ảm đạm ấy, những ấn phẩm sách đẹp, sách đặc biệt vẫn tiếp tục được các đơn vị xuất bản đầu tư, để ra mắt bạn đọc vào dịp cuối năm.

Công ty sách Nhã Nam đã gửi tới bạn đọc ấn bản bìa da PU cao cấp "Phù thuật và tín ngưỡng An Nam" của tác giả Paul Giran. Trong đó, 222 bản được đánh số thứ tự và có triện Nhã Nam.

Cũng trong dịp này, Công ty sách Đông A liên kết Nhà xuất bản Văn học ra mắt bạn đọc bộ sách "Một gói Xuân" gồm hai cuốn: "Thương nhớ mười hai""Sách Tết - Nhâm Dần 2022".

Trong đó, "Một gói Xuân" là sự kết hợp hài hòa giữa văn chương và mỹ thuật.

"Sách Tết - Nhâm Dần 2022" có sự góp bút của 60 tác giả và họa sĩ tên tuổi với thiết kế lấy cảm hứng từ tranh dân gian, kết hợp hài hòa yếu tố cổ điển và hiện đại.

Ấn phẩm được in màu toàn bộ bằng công nghệ mực vi sinh trên giấy Ford 120 gsm, có thiết kế đồng bộ với các cuốn "Sách Tết " đã xuất bản những năm trước. Mỗi cuốn đều được đánh số thứ tự riêng.

Sách Tết - Nhâm Dần 2022 được in màu toàn bộ bằng công nghệ mực vi sinh

Sách Tết - Nhâm Dần 2022 được in màu toàn bộ bằng công nghệ mực vi sinh

Bên cạnh đó, Đông A Books còn ra mắt ấn phẩm đầu tiên trong tủ sách "Trăm năm Nobel" với "Thi khúc và thi phẩm" (tác giả Sully Prudhomme) có số lượng giới hạn 1.223 cuốn.

Sách được in hai màu bằng công nghệ mực vi sinh trên giấy mỹ thuật Festival. Ngoài ra, sách được mạ cạnh bằng nhũ vàng và in dấu “Limited edition” của Đông A. Bìa cứng của sách có chất liệu bọc là Heritage Library Buckram, hoàn toàn khác biệt so với các ấn phẩm trước đây của đơn vị này.

Cùng nằm trong phong trào làm sách đẹp, Tân Việt Books cũng vừa ra mắt bộ sách sang trọng (deluxe books) được biên soạn công phu với hình thức mỹ thuật đẹp, nhưng không đắt như sách bản đặc biệt) từ công ty xuất bản Arturus (Anh).

Bộ sách hiện gồm 5 cuốn (Napoleon - Nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực; Những cuốn sổ tay của Leonardo da Vinci; Abraham Lincoln - Các tác phẩm và suy ngẫm; Tinh thần Võ Sĩ Đạo Leonardo, Michelangelo & Raphael), có nội dung đa dạng từ khoa học, văn hóa - nghệ thuật, lịch sử, đến chính trị, quân sự.

Cũng nằm trong phong trào làm sách đẹp, Phúc Minh Books liên kết Nhà xuất bản Văn học thực hiện bộ tác phẩm văn học kinh điển "Những câu chuyện Giáng sinh" của đại văn hào người Anh Charles Dickens với các ấn bản phổ thông (boxset bìa mềm) và bản giới hạn (bìa vải).

Đối với bản phổ thông, hộp cứng sách được bồi và ép nhũ vàng. Bìa sách bằng giấy màu ánh nhũ nhập khẩu châu Âu và sử dụng công nghệ ép kim, gấp hai gáy.

Còn 300 bản giới hạn của bộ sách được đóng triện son của Phúc Minh Books và đánh số từ 1 đến 300. Đặc biệt, bộ sách còn được bổ sung 104 tranh minh họa của các họa sĩ nổi tiếng thế giới như Charles Green, Daniel Maclise, John Leech, Edwin Landseer…

Ở phiên bản giới hạn này, bìa hai gáy có nam châm sẽ được bồi vải Savanna kết hợp công nghệ in PET và ép nhiệt trên vải, bồi bìa hoàn toàn thủ công. Tờ gác in trên giấy mỹ thuật cao cấp. Ruột sách được in trên giấy BB ngà vàng có định lượng 80 gsm.

Trong khi dịch bệnh ảnh hưởng tới hoạt động xuất bản, thì phong trào làm sách đẹp nở rộ xem ra có phần mâu thuẫn. Lý do được các đơn vị giải thích khá đơn giản.

Bộ sách sang trọng được bọc đẹp mắt, là món quà ý nghĩa dành cho mỗi người vào dịp Giáng sinh và năm mới

Bộ sách sang trọng được bọc đẹp mắt, là món quà ý nghĩa dành cho mỗi người vào dịp Giáng sinh và năm mới

Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Bản quyền và Xuất bản thương hiệu Tân Việt Books cho biết, bên cạnh những dòng sản phẩm ăn khách và dễ dàng đi vào thị trường, các công ty sách vẫn cần những sản phẩm mang tính chiến lược trước khi tính đến lợi nhuận doanh thu. Đó là những sản phẩm nâng tầm thương hiệu hoặc thể hiện giá trị và tầm nhìn thì vẫn cần đầu tư và làm tới cùng.

"Việc ra mắt bộ sách sang trọng nằm trong kế hoạch phát hành của Tân Việt Books từ đầu năm. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi dịch bệnh hoành hành, đơn vị vẫn bắt tay vào thực hiện. Cá nhân tôi đánh giá, bộ sách này không thuộc phân khúc quá cao cấp. Nó vẫn đáp ứng được nhu cầu về mặt thẩm mỹ và nội dung khi ai cũng có thể sở hữu được chí ít là một cuốn", bà Nguyễn Thu Trang chia sẻ.

Còn Giám đốc Phúc Minh Books, Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết, mục tiêu phát triển của công ty, đặc biệt một cty xuất bản sách khiến Phúc Minh phải tìm tòi, nâng cao chất lượng không chỉ về nội dung mà cần đầu tư về hình thức. Đặc biệt, xu hướng của nhiều bạn đọc bây giờ, ngoài mong muốn tìm được cuốn sách có nội dung phù hợp thì cũng rất hào hứng với các cuốn sách đẹp, có thể trưng bày. Nên, theo tôi những ấn bản đặc biệt là xu hướng và sẽ ngày càng phổ rộng.