Một học sinh giỏi lớp 11 quyên sinh?

ANTĐ - Cuối ngày không thấy T về nhà nên gia đình biết có chuyện không hay xảy ra. Mọi người đi tìm thì sáng hôm sau phát hiện thi thể của T đã nổi dưới sông sâu.

Hiện trường nơi em T quyên sinh

Ngày 6-3, gia đình người thân, nhà trường và chính quyền địa phương xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã làm lễ mai táng cho em Phạm Thị Huyền T (SN 1997), trú tại xã Thạch Bàn, hiện là học sinh lớp 11, trường THPT Nguyễn Trung Thiên. 

Cuối ngày 5-3, người thân không thấy em T trở về nhà sau buổi học, hỏi bạn bè cũng không biết T đi đâu. Biết có chuyện chẳng lành nên gia đình và người thân đã tổ chức đi tìm kiếm, đến sáng 6-3, mọi người bàng hoàng khi phát hiện thi thể em T nổi dưới sông ở chân cầu Cửa Sót, nối xã Thạch Đỉnh (huyện Thạch Hà) với xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà). Một số bạn học cùng lớp cho biết, trước đó T có nhắn tin và tâm sự với một số bạn thân rằng đang buồn chán chuyện ở trường. Được biết, T là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, ở trường học T rất năng động. Trong 11 năm học T luôn là học sinh khá giỏi mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ phải đi làm thuê.

Hiện nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng đang tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em T.