Một chủ tịch phường bị bắt vì liên quan đến đất đai

ANTĐ - Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt, tạm giữ ông Nguyễn Đình Ngọc - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu – TP Vinh về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, ngày 25 và 26/11, lực lượng này cũng đã bắt 2 đối tượng với hành vi cấu kết làm giả hồ sơ để ‘hô biến’ đất nông nghiệp tại phường Quán Bàu thành đất thổ cư để trục lợi.

Từ năm 2005, khi phường Quán Bàu được thành lập, giá đất nơi đây tăng chóng mặt. Nguyễn Viết Triều (sinh 1980, trú tại phường Hưng Phúc), là cán bộ địa chính xã Hưng Đông (TP Vinh) đã cấu kết với Nguyễn Đình Hải (sinh 1974, trú tại khối 10, phường Quán Bàu – TP Vinh) làm giả hồ sơ, giấy tờ để biến 700m2 đất trồng lúa trở thành 3 suất đất thổ cư nhằm trục lợi.

Ông Nguyễn Đình Ngọc, Chủ tịch UBND phường Quán Bàu ký xác nhận diện tích đất trên đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình lên cấp thành phố phê duyệt.

3 lô đất 445, 446, 447 vốn là đất trồng lúa đã bị ‘hô biến’ thành đất thổ cư

Đến ngày 10/4/2008, 3 hồ sơ này đã ‘lọt cửa’ thành phố Vinh và 700m2 đất trồng lúa chưa giao cho ai sử dụng đã biến thành đất ở của 3 gia đình thuộc khối Yên Hòa, phường Quán Bàu.

Sự việc khiến người dân bất bình và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Ngày 8/3/2011, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nghệ An có kết luận giám định “Thông báo về quyền sử dụng đất và mặt bằng định vị phân lô” của 3 thửa đất nói trên là giả mạo.

Tiếp đó, ngày 20/10/2011, đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An kết luận: “UBND phường Quán Bàu xác nhận, đề nghị UBND thành phố Vinh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 thửa đất từ đất nông nghiệp (đất chưa giao ai sử dụng) thành đất ở của 03 hộ gia đình, cá nhân tại khối Yên Hoà, phường Quán Bàu là sai, đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra xử lý”.

Ông Nguyễn Đình Ngọc - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu – TP Vinh. Ảnh: T.Sơn

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/11/2011, CATP Vinh đã bắt Nguyễn Đình Hải, sinh năm 1974, trú tại khối 10, phường Quán Bàu (TP Vinh) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tiếp đó, ngày 26/11/2011, CATP Vinh bắt Nguyễn Viết Triều, sinh năm 1980, trú tại phường Hưng Phúc (là cán bộ địa chính xã Hưng Đông) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Và, mới đây nhất, ngày 30/11/2011, lực lượng công an đã bắt ông Nguyễn Đình Ngọc - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu – TP Vinh về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.