Moscow chỉ trích cuộc biểu tình trước đại sứ quán Nga ở Kiev

ANTĐ - Nga đã tỏ ra tức giận với những hành động biểu tình bạo lực bên ngoài đại sứ quán nước này ở Kiev bao gồm việc cửa kính bị vỡ, cờ Nga bị xé và xe ôtô bị lật nhào.

Nga đã buộc tội cảnh sát Ukraine không có bất cứ nỗ lực nào nhằm ngăn cản cuộc tấn công và gọi đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng quy định quốc tế của Ukraine.

Quang cảnh trước đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev

Trong khi đó, NATO đã đưa ra thêm nhiều bức ảnh, minh chứng thêm cho khẳng định của Ukraine rằng xe tăng Nga đã vượt qua biên giới. Moscow ngay lập tức đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc này.

Một loạt bức ảnh cho thấy những chiếc xe tăng T-64 bắt đầu xuất phát từ căn cứ quân sự của Nga và sau đó xuất hiện bên trong lãnh thổ Ukraine đầu tuần qua.

Không như những chiếc xe bọc thép của Ukraine, những chiếc xe này không có đánh dấu hay nguỵ trang gì.

Một trong những bức ảnh mà NATO công bố

NATO cho biết những bức ảnh này đã làm sự nghi ngờ về vai trò của Nga ở miền đông Ukraine càng thêm rõ ràng.

Sự hỗn loạn ở Kiev vào hôm 15/6 xảy ra khi hàng trăm người biểu tình đã ném trứng và sơn vào đại sứ quán Nga. Một quả bom xăng đã phát nổ, thêm vào đó là cửa sổ vỡ và cờ Nga bị xé rách. Những người biểu tình, một vài mặc áo mũ kín đầu đã lật đổ nhiều xe ôtô.

Những cuộc biểu tình chống lại Nga cũng bị chỉ trích bởi Mỹ: “Washington lên án những cuộc tấn công vào đại sứ quán Nga ở Kiev và kêu gọi chính quyền Ukraine nên chấp hành đúng hiệp định Vienna nhằm đảm bảo an ninh chung”.