- Không thể chấp nhận xung đột trong lễ tháng Ramadan
- [ẢNH] Tháng lễ Ramadan đầy khác lạ giữa đại dịch Covid-19
- [ẢNH] Thế giới Hồi giáo ăn mừng tháng lễ Ramadan thế nào?
|
Theo Bộ Giao thông vận tải Indonesia, dự kiến lượng người đi lại trong dịp này có thể đạt 193 triệu, tương đương gần 72% dân số |
|
Con số này tăng vượt trội so với mức 124 triệu lượt hành khách trong năm ngoái và có thể là mức cao nhất từ trước đến nay |
|
Indonesia là quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi đông dân nhất thế giới. |
|
Hàng năm, có một làn sóng di cư lớn từ các trung tâm đô thị đến những vùng quê ở nông thôn để mừng kết thúc tháng ăn chay Ramadan. |
|
Truyền thống về quê ăn Tết này được gọi là “mudik”. |
|
Tại Thủ đô Jakarta, hàng nghìn người đã tập trung tại các bến xe buýt và xe lửa mỗi ngày trong tuần qua. |
|
Hơn 1,1 triệu người dự kiến sẽ rời khu vực Jakarta để trở về quê hương. |
|
Những người lái xe ô tô xếp hàng lên phà để qua Đảo Sumatra trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr tại Cảng Ciwandan ở Cilegon, Indonesia hôm 7-4 |
|
Bến phà tại Cảng Gilimanuk trên đảo Bali, Indonesia hôm 6-4 cũng “căng cứng đến nghẹt thở” |
|
Một người đàn ông mang theo đồ đạc về quê tại bến xe buýt Kalideres ở Jakarta, hôm 6-4 |
|
Quanh các bến xe buýt, nhà ga xe lửa, sân bay và đường cao tốc, đâu đâu cũng chật cứng người |
|
Mọi người chờ xe buýt khởi hành đến Trung Java trên chuyến xe miễn phí do Cảnh sát Quốc gia Indonesia tổ chức trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr ở Jakarta, hôm 6-4 |
|
Đoàn xe ăn mừng ngày cuối cùng của tháng ăn chay Ramadan và chào mừng Eid al-Fitr, kỳ nghỉ lễ lớn nhất của người Hồi giáo Indonesia ở Indonesia ngày 9-4 |