Mỗi người dân là một trinh sát đặc biệt

ANTĐ - "Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, xa dân, mệnh lệnh, thiếu thông tin dẫn đến sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng..."
Trung tướng Lê Quý Vương, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã phát biểu như vậy và đánh giá cao các tập thể, cá nhân trong công tác  góp phần giữ gìn ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012 tại tỉnh Hòa Bình vào sáng 20-12.
Mỗi người dân là một trinh sát đặc biệt ảnh 1
Trung tướng Lê Quý Vương, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
trao cờ thi đua cho đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTT

Năm 2011 UBND tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, không có điểm nóng.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển bền vững cả về bề rộng và chiều sâu với nhiều mô hình mới mang lại những hiệu quả thiết thực về ANTT. Đã duy trì hoạt động của 3.266 tổ an ninh nhân dân; 612 tổ an ninh cơ quan; 1.679 tổ tuần tra và 1.865 tổ hòa giải. Thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng tự quản, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin, trong đó có 307 nguồn tin có giá trị; đã trực tiếp phát hiện, giúp Công an xử lý 208 vụ vi phạm, tội phạm kinh tế, thu nộp ngân sách 13 tỷ đồng; 671 vụ việc xâm hại môi trường; 457 vụ, 749 đối tượng phạm tội kinh tế; 1.470 vụ cờ bạc.

Tiếp tục vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, tính đến nay toàn tỉnh đã thu hồi được 7.000 khẩu súng các loại, trong đó có 12 súng quân dụng, 2 súng thể thao và 26 quả lựu đạn; xóa 157 băng, ổ, nhóm tội phạm góp phần làm giảm 1,52% số vụ việc phạm pháp hình sự, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh.

 

Đồng chí Trung tướng chỉ đạo: "Mỗi tập thể cá nhân, dù là chiến sỹ công an hay là người dân bình thường đều phải như một trinh sát đặc biệt để đóng góp, giữ gìn vì sự bình yên chung"

Được sự giúp đỡ của nhân dân, năm qua lực lượng công an đã điều tra, khám phá 475/623 vụ án xẩy ra (đạt tỷ lệ 76,2%). Trong đó có 337 vụ án về trật tự xã hội, 9 vụ về kinh tế và môi trường, 129 vụ về ma túy. Riêng án về ma túy đã triệt xóa 24 tụ điểm buôn bán lẻ (ở TP. Hòa Bình, các huyện Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn...) 17 đường dây vận chuyển, buôn bán liên tỉnh, bắt giữ 176 đối tượng, thu giữ 77 bánh hêrôin, 92 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 4.722 viên ma túy tổng hợp, 2 ô tô, 26 xe máy, 400 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.  

Thứ trưởng Lê Quý Vương đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong năm qua trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Năm 2012, lực lượng Công an trong tỉnh tiếp tục tham mưu tốt cho Cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung chỉ đạo tốt công tác đảm bảo ANTT trên toàn tỉnh; kiện toàn hệ thống cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ ANTT vì đây là vấn đề sống còn của phong trào.

Đồng thời phải thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong từng thời kỳ; Phải thấm nhuần quan điểm về quần chúng, vận dụng linh hoạt các biện pháp quần chúng trong công tác đảm bảo ANTT; mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích của dân và phải xuất phát từ yêu cầu đời sống của nhân dân. Đồng chí Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh cần phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, xa dân, mệnh lệnh, thiếu thông tin dẫn đến sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao tặng 3 Cờ thi đua và 11 bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Cũng tại Hội nghị; UBND tỉnh Hòa Bình trao tặng 3 Cờ thi đua; Giám đốc CA tỉnh đã trao 137 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011.