“Mổ xe” trộm cắp… “né” công an

ANTĐ - Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, các đối tượng “cẩn thận” mài số khung - số máy, “mổ” xe bán lẻ phụ tùng.

“Đầu vụ” - Đào Quốc Cường (SN 1970), HKTT ở phường Yên Phụ có tới 4 tiền án, 3 tiền sự can tội trộm cắp và ma túy. Nhà ở quận Tây Hồ (Hà Nội, nhưng lâu nay Cường mò lên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sinh sống. Tháng 3 vừa qua, đối tượng trở về Hà Nội, đến ở nhà người thân trên địa bàn phường Tứ Liên. Từ ngày Cường cư trú, địa bàn liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy.

 

Ổ nhóm 7 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Tối 17-4, CAP Tứ Liên nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn Bảo (SN 1973), ở đường Âu Cơ về việc, vừa bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy hiệu Honda Wave BKS 29K2-3610. Theo nhận định của cảnh sát, xe trộm cắp lúc đêm khuya khó tiêu thụ được ngay, khả năng đối tượng gửi ở đâu đó chờ đến sáng.

 

Xe được "mổ xẻ", mài số khung - số máy bán lẻ phụ tùng

Lập tức, nhiều bãi trông giữ xe lớn buổi đêm được trinh soát rà soát “nóng”. Rạng sáng ngày 18-4, chiếc xe mất trộm được phát hiện “nằm” tại một bãi gửi xe trên phố Trần Quý Cáp. Đúng như phán đoán, 10h sáng cùng ngày, “chủ xe” Đào Quốc Cường xuất hiện và được mời về trụ sở cơ quan công an làm rõ.

 

Các đối tượng khai, bán lẻ phụ tùng xe lãi hơn bán nguyên chiếc

Tại cơ quan công an, quá trình đấu tranh, Cường khai là thủ phạm gây trộm cắp chiếc xe trên. Anh ta cũng nhận gây ra khoảng 15 xe máy trên địa bàn các quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Một số xe trộm cắp được bán cho Cù Quang Hưng (SN 1976), ở Thanh Xuân và Trịnh Tuấn Hơn (SN 1966), ở quận Đống Đa, giá từ 3-5 triệu đồng.

 

7 xe trộm cắp nguyên chiếc, nhiều phụ tùng bị tháo rời được thu giữ

Quá trình khai thác, Hưng và Hơn thừa nhận việc tiêu thụ tài sản trộm cắp cho Cường. Sau khi mua xe gian của Cường, Hơn bán 5 chiếc cho Nguyễn Văn Nam (SN 1963), ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Nam lại bán tiếp cho 2 đồng hương là Đoan Văn Tiến (SN 1963) và Phan Văn Mạnh (SN 1988).

Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, các đối tượng “cẩn thận” mài mờ số khung - số máy, tháo rời phụ tùng xe với mục đích bán lẻ kiếm lời. Khám xét nhà Tiến, cơ quan công an thu giữ 4 khung xe máy đã bị cưa rời, đục số khung; 2 cục máy bị mài số; 2 cục máy được “mổ” chờ tiêu thụ. Hiện, 7 đối tượng liên quan đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ.