Mở màn cuộc đua vào Điện Kremli

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không lâu sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông báo “chốt” thời gian tổ chức bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới, đã có 16 ứng cử viên nộp đơn tranh cử trong cuộc bầu cử được cho không chỉ quyết định chủ nhân tương lai của Điện Kremli mà còn tác động sâu sắc tới tình hình châu Âu cũng như thế giới nói chung.
Đương kim Tổng thống Vladimir Putin là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3-2024

Đương kim Tổng thống Vladimir Putin là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3-2024

Đã có 16 ứng viên chạy đua tranh cử

Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), tính tới ngày 21-12, đã có 16 ứng cử viên đăng ký tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào năm tới. Trước đó, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 7-12 đã thông qua nghị quyết ấn định tiến hành bầu cử Tổng thống nước này vào ngày 17-3-2024, động thái cho phép khởi động chiến dịch tranh cử. Theo luật bầu cử của Nga, quyết định về ngày bầu cử do Hội đồng liên bang thông qua không sớm hơn 100 ngày và không muộn hơn 90 ngày trước ngày bầu cử.

Chỉ một ngày sau khi Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua nghị quyết ấn định tiến hành bầu cử Tổng thống Liên bang Nga, CEC ra thông báo sẽ tiến hành cuộc bầu cử trong 3 ngày, từ 15 đến 17-3-2024. Đây là lần đầu tiên một cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức trong nhiều ngày ở nước Nga. Tuy nhiên, trước đó, do điều kiện đại dịch Covid-19 bùng phát đã có những cuộc bầu cử được tổ chức theo “định dạng nhiều ngày”. Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho rằng, định dạng mới này cho phép tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn và ít gây căng thẳng hơn cho các ủy ban bầu cử địa phương và sẽ trở thành phổ biến tại nước Nga.

CEC cho biết, cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3-2024 cũng sẽ được tổ chức tại 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine. Đó là các tỉnh: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson. Theo luật pháp hiện hành của Nga, các ứng cử viên Tổng thống độc lập phải thu thập ít nhất 300.000 chữ ký từ những người ủng hộ để nộp đăng ký tranh cử trước ngày 27-12 tới, trong khi những ứng viên được các đảng đề cử phải thu thập ít nhất 100.000 chữ ký. Các ứng cử viên được đề cử bởi các đảng có đại diện trong Quốc hội Nga được miễn yêu cầu thu thập chữ ký.

Cũng theo CEC, tính tới ngày 21-12, đã có 16 ứng cử viên chính thức nộp đơn ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới. Trong đó, đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) ngày 19-12 đã chọn lãnh đạo đảng là ông Leonid Slutsky, 55 tuổi, làm ứng viên đại diện ra tranh cử Tổng thống. Ứng cử viên của chính đảng từng có người cạnh tranh với Tổng thống Vladimir Putin trong các cuộc bầu cử trước đây này có tuyên bố gây chú ý rằng, nỗ lực tranh cử của ông “sẽ không đe dọa tới lá phiếu của Tổng thống Vladimir Putin” và dự đoán ông Putin sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử tháng 3-2024.

Trong danh sách những gương mặt đáng chú ý có một số nhân vật cấp tiến như bà Ekaterina Duntsova, một nhà báo và cựu nghị sĩ địa phương vùng Rzhev; nhân vật đối lập lâu năm Boris Nadezhdin, một cựu nghị sĩ và hiện là nhà lập pháp khu vực được Đảng trung hữu Sáng kiến Công dân ủng hộ; ông Sergey Lipatov, một luật sư và nhà hoạt động… Những ứng viên này thường lên tiếng phản ứng với các chính sách của chính phủ Nga, trong đó có cả chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Danh sách ứng viên tranh cử Tổng thống Nga chắc chắn sẽ còn tăng thêm khi một số chính đảng lớn ở nước này sẽ công bố ứng viên tham gia tranh cử Tổng thống tháng 3-2024. Trong đó, Đảng Cộng sản Nga (KPRF), đảng lớn thứ hai trong quốc hội nước Nga, cho biết, đang cân nhắc lựa chọn ứng viên giữa lãnh đạo đảng Gennady Zyuganov, 79 tuổi, và cựu Thống đốc vùng Irkutsk là ông Sergey Levchenko.

Không bất ngờ ứng cử viên nặng ký nhất

Theo nhìn nhận của giới quan sát, đương kim Tổng thống Vladimir Putin là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu năm tới. Ông Vladimir Putin ngày 17-12 vừa qua đã chính thức tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 17-3-2024 với tư cách ứng cử viên độc lập. Nhiệm kỳ hiện nay của ông sẽ hết hạn vào ngày 7-5-2024. Dù ông Vladimir Putin tuyên bố tái tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, song chính đảng lớn nhất tại Nga là đảng Nước Nga Thống nhất trong Đại hội lần thứ 21 của Đảng diễn ra ngày 17-12 vừa qua đã nhất trí ủng hộ việc Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024.

Chính giới và dư luận Nga rộng rãi tại Nga cũng đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ quyết định tái tranh cử của Tổng thống Vladimir Putin. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko tuyên bố đồng hành cùng Tổng thống Vladimir Putin trong chiến dịch tranh cử khi bày tỏ trên tài khoản Telegram của mình rằng, bà khẳng định ủng hộ quyết định của nhà lãnh đạo Nga, đồng thời cho rằng điều này giúp cho đại đa số người dân Nga vốn luôn tin tưởng vào Tổng thống sẽ tiếp tục đi bỏ phiếu với sự tín nhiệm cao.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, quan chức đảng Nước Nga Thống nhất Andrei Turchak bày tỏ, tin tưởng vào sự ủng hộ lớn dành cho đương kim Tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 3 năm sau. Trong khi đó, nhà khoa học chính trị Marat Bashirov cho rằng, với quyết định kịp thời ứng cử Tổng thống Nga vào tháng 3-2024, Tổng thống Vladimir Putin đã "mang lại niềm tin cho quá trình bầu cử".

Theo khảo sát mới nhất (cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 27-11 đến 3-12 với sự tham gia của 1.600 công dân Nga trưởng thành) của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga, mức độ tin cậy của người Nga dành cho Tổng thống Vladimir Putin là 78,5% và mức độ tán thành các hoạt động của ông là 75,8%. Hơn 60% người tham gia khảo sát cho rằng, các hoạt động của ông Vladimir Putin phù hợp với lợi ích của họ.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tái tranh cử trong bối cảnh nền kinh tế Nga đã phục hồi sau sau đợt suy thoái năm 2022 do chịu lệnh trừng phạt chưa từng thấy của Mỹ và phương Tây do cuộc xung đột quân sự tại Ukraine. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga năm 2023 dự kiến là 3,5%, mức cao hơn so với trước khi bị trừng phạt kinh tế; thu nhập thực tế của người dân tăng khoảng 5%; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp kỷ lục là 2,9%; trong khi nợ nước ngoài của Nga đã giảm từ 46 tỷ USD xuống còn 32 tỷ USD…

Dù lạm phát của Nga còn khá cao với khoảng 8% trong năm nay, nhưng thị trường tài chính trong nước ổn định. Du lịch nội địa phát triển với tốc độ tốt, lưu lượng vận tải hàng không ở Nga đã tăng 16,4%. Với tăng trưởng này, Nga có kế hoạch sản xuất hơn 1.000 máy bay chở khách cho đến năm 2030, mở rộng hệ thống đường sắt cao tốc về phương Nam, để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Người dân Nga cũng ủng hộ những quyết định của Tổng thống Vladimir Putin từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine tới nay. Với sự ủng hộ vượt trội trong cử tri và dư luận Nga, giới quan sát cho rằng ông Vladimir Putin là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua vào Điện Kremli vào tháng 3-2024. Hiện vẫn chưa có một gương mặt sáng giá nào trên chính trường Nga có thể cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm. Ông Vladimir Putin từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 với 53,0% phiếu bầu, sau đó tỉ lệ này tăng mạnh trong cuộc bầu cử năm 2004 với 71,3% phiếu bầu. Sau khi để cách một nhiệm kỳ vào năm 2008, ông Vladimir Putin liên tiếp trở lại Điện Kremlin nhờ chiến thắng với 63,6% phiếu bầu trong các cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 và 76,7% vào năm 2018.

Theo luật pháp hiện hành, một ứng viên Tổng thống Nga sẽ thắng cử nếu giành được hơn 50% số phiếu ngay tại vòng 1 cuộc bầu cử. Trong trường hợp không ứng viên nào đạt được hơn 50% số phiếu bầu tại vòng một, vòng thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 4-2024 giữa hai ứng viên nhiều phiếu nhất tại vòng một và Tổng thống đắc cử sẽ tuyên bố nhậm chức vào tháng 5-2024.