Mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của lực lượng CAND: Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử ra mắt phiên bản mới nhiều tiện ích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 22-9, CAQ Hà Đông đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo: "Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật" và ra mắt phiên bản mới của Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử. Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai trương phiên bản mới của Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai trương phiên bản mới của Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo cục nghiệp vụ Bộ Công an; Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND quận Hà Đông, công an các quận, huyện, thị xã; đông đảo cán bộ cơ sở, các đoàn thể, các em học sinh...

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP cho biết, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ngày 27/4/2020, Đảng ủy CATP đã ban hành Kế hoạch số 225 về việc thực hiện “Năm Dân vận khéo” nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, tác dụng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực công tác.

Với tinh thần đó, năm 2020, Công an quận Hà Đông triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo “Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật” và sau đó phiên bản Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử ra đời đã được nhân dân trên địa bàn đón nhận, hưởng ứng, từ đó đồng hành, phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

“Mô hình dân vận khéo “Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật” thực sự đã trở thành cầu nối giữa lực lượng Công an cơ sở với nhân dân”, Đại tá Phạm Thanh Hùng đánh giá.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Phó Giám đốc CATP phân tích thêm, từ việc sáng tạo trong biện pháp phòng ngừa, đến đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp tội phạm, trong 3 năm triển khai mô hình, số vụ việc vi phạm pháp luật giảm 31,8% so với cùng kỳ, đây là con số rất đáng biểu dương đối với địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự như quận Hà Đông.

Tình hình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ.

“Từ kết quả trên cho thấy các đồng chí đã đánh giá đúng và rất kịp thời tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tìm ra vấn đề cốt lõi, nguyên nhân, nghiên cứu xây dựng, đề xuất biện pháp phòng ngừa phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Công an thành phố đánh giá đây là một mô hình hay, có nhiều sáng tạo mang tính đột phá, mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, điều đó được thể hiện rất rõ qua những con số cụ thể.

Đây là mô hình dân vận khéo đầu tiên được Công an thành phố báo cáo kết quả và được Bộ Công an ghi nhận mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của lực lượng CAND, biểu dương nhân rộng toàn quốc”, Đại tá Phạm Thanh Hùng nói rõ.

Phó Giám đốc CATP đề nghị CAQ Hà Đông tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong công an quận về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là một cán bộ làm công tác dân vận một cách tích cực, hiệu quả.

Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên toàn địa bàn.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu CAQ tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” với thực hiện các mô hình phong trào khác, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các gương điển hình “Dân vận khéo”; Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để động viên, cổ vũ phong trào; tăng cường các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đi đầu trong các mô hình hiệu quả

Bên cạnh mô hình Sổ tay phòng chống tội phạm và vi phạm Pháp luật, trong những năm qua, Công an Quận Hà Đông còn tổ chức và duy trì nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc như: : mô hình Camera an ninh bao phủ ngõ xóm – trong vòng 6 tháng đã vận động nhân dân lắp hơn 700 camera; mô hình giao ban an ninh định kỳ tại tổ dân phố, khu dân cư;

Mô hình tuyên truyền pháp luật qua fanpage “Tuổi trẻ Công an quận Hà Đông” qua 2 năm triển khai đã đăng tải hơn 500 lượt bài, 262 buổi giao ban, ghi nhận hơn 1000 tin phản ánh có giá trị về an ninh trật tự; mô hình Mái trường an toàn với hơn 56.000 lượt giáo viên, học sinh tiếp cận với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Người dân, cán bộ cơ sở trải nghiệm phiên bản mới của Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử bên lề hội nghị

Người dân, cán bộ cơ sở trải nghiệm phiên bản mới của Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử bên lề hội nghị

Củng cố niềm tin của nhân dân

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông cho biết thêm, với hơn 50.000 cuốn "Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật" được phát đến nhân dân trên địa bàn quận cùng với trên 150.000 lượt người truy cập tìm hiểu thông tin trên “Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử” cho thấy tính chủ động tìm hiểu, ý thức, trách nhiệm công dân đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự của nhân dân trên địa bàn được nâng cao.

Qua 3 năm triển khai mô hình tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm rõ rệt. Từ tháng 12/2020 đến nay tổng số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn quận là 542 vụ, giảm 249 vụ = 31,48% so với cùng kỳ (2018-2020).

Trên địa bàn quận không có tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, không có đối tượng trọng điểm về ma túy. Số vụ vi phạm về kinh tế được phát hiện, xử lý tăng 26 vụ = 16% so với cùng kỳ (2018-2020)…

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông cho biết mô hình Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử giúp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an ngày càng được củng cố

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông cho biết mô hình Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử giúp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an ngày càng được củng cố

Trưởng CAQ Hà Đông cũng cho biết, mô hình còn giúp mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân và lực lượng Công an quận ngày càng khăng khít hơn, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an ngày càng được củng cố.

Điều đó thể hiện rõ nét qua những nguồn tin của quần chúng cung cấp cho lực lượng Công an ngày càng nhiều, tin có giá trị tăng cao; hỗ trợ cho việc điều tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng rõ rệt.

“6 tháng đầu năm 2023, nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho lực lượng Công an 1.085 tin, trong đó 805 tin có giá trị giúp lực lượng Công an phát hiện, điều tra, khám phá 63 vụ = 166 đối tượng. Số vụ việc do nhân dân phát hiện, tố giác là15 vụ việc”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền dẫn chứng.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện mô hình trên, Bộ Công an đã tặng Bằng khen đối với 1 tập thể, 1 cá nhân ; Giám đốc CATP tặng giấy khen đối với 3 tập thể, 3 cá nhân; UBND quận tặng giấy khen đối với 5 tập thể, 10 cá nhân của CAQ Hà Đông.

Ngay bên lề hội nghị, CAQ Hà Đông đã bố trí dãy máy tính để người dân, cán bộ cơ sở, lực lượng bảo vệ dân phố và các em học sinh trải nghiệm phiên bản mới của Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử.

"Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử bản mới này có tính năng sách nói rất hay, giúp người cao tuổi cũng có thể tiếp cận được. Trò chơi tìm hiểu pháp luật cũng rất bổ ích với thanh thiếu niên. Đây là cách làm phù hợp với thời đại 4.0, và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả", ông Đinh Văn Thành (Văn Quán, Hà Đông) chia sẻ sau khi trải nghiệm thực tế...

4 tính năng thông minh trong phiên bản mới của Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử

Tại hội nghị, Trung tá Bùi Nhật Quang, Phó Trưởng CAQ Hà Đông đã giới thiệu phiên bản mới của Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử.

Từ tháng 8/2023 đến nay, Công an quận Hà Đông đã phối hợp cùng các đơn vị kỹ thuật của Học viện Bưu chính viễn thông tiến hành nghiên cứu, nâng cấp sổ tay an ninh Hà Đông điện tử với nhiều tính năng mới ưu việt hơn. So với phiên bản cũ, sổ tay An ninh Hà Đông điện tử đã được nâng cấp các tính năng thông minh như: bổ sung thêm 2 nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử; thiết lập tính năng audiobooks hay còn gọi là sách nói giúp mọi người dân có thể tiếp cận dễ dàng; thiết lập mục Quiz game – trò chơi tìm hiểu pháp luật...