Miền Trung mưa trắng trời, nhiều huyện miền núi Nghệ An bị cô lập, chia cắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông tin, do mưa lớn những ngày qua đã khiến nước lũ các sông ở Trung bộ lên cao, nhiều nơi vượt mức báo động 2.

Nước lũ dâng cao, thủy điện xả lũ

Cụ thể, vào sáng nay, 27/9, lũ sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang lên và hạ lưu sông Gianh (Quảng Bình) đang xuống dần.

Mực nước lúc 5h/27/9/2023, trên các sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,88m (>BĐ2 là 0,38m), sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm ( trên BĐ2 là 0,18m). Trên sông Gianh tại Đồng Tâm 8,23m (trên BĐ1 là 1,23m); tại Mai Hóa 3,45m (trên BĐ1 là 0,45m).

Trong 6 giờ tới lũ trên thượng nguồn các sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố tiếp tục lên và đạt đỉnh, lũ hạ lưu sông Gianh tiếp tục xuống.

Từ nay đến 28/9, các sông từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ tại thượng lưu từ 3,0-6,0m, tại hạ lưu từ 1,5-3,0m; Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) lên mức BĐ1 và trên BĐ1, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2; hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả và sông La (Hà Tĩnh) ở dưới BĐ1.

Hiện nay, khu vực Bắc Trung bộ có 3 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng xả 20-235m3/s; Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có 2 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng xả 137-640m3/s.

Khu vực Tây Nguyên có 17 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng xả từ 14-208m3/s.

Nước lũ tràn về huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Nước lũ tràn về huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mưa lớn kèm lốc, sét xảy ra từ ngày 24-26/9/2023 đã làm 1 người chết và 6 người bị thương (Thừa Thiên Huế); 174 nhà bị tốc mái (Quảng Trị 88 nhà; Thừa Thiên Huế 84 nhà; Nghệ An 2 nhà);

Tỉnh Quảng Bình mưa lớn gây ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông, gây chia cắt 16 thôn bản (huyện Minh Hoá 14; huyện Tuyên Hoá 2); sạt lở, tắc đường tạm thời tại 5 điểm và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá bị ngập sâu từ 0,7-2,0m gây chia cắt cục bộ; sạt lở khoảng 1.500m3 đất đá, xói lở 400m ta luy dương, hư hỏng 6.00m2 mặt đường.

Tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn làm ngập 15 điểm ngầm tràn và đường giao thông, gây chia cắt cục bộ (huyện Hương Khê 11 điểm; huyện Kỳ Anh 4 điểm)…

Nghệ An nhiều nơi cô lập, chia cắt

Tại tỉnh Nghệ An, mưa lớn khiến nước lũ đổ về trong đêm, người dân ở nhiều huyện Quế Châu, Quỳ Phong và Thanh Chương trắng đêm chạy lũ.

Tại huyện Quỳ Châu, đoạn quốc lộ 48 đi qua địa bàn xã Châu Hội bị ngập khiến xe cộ không thể lưu thông. Mực nước tại cầu treo Châu Hội đã mấp mé mép cầu, người dân không dám đi qua. Nhiều ruộng lúa, ao cá của người dân Châu Hội bị nước ngập, thiệt hại gần như hoàn toàn.

Toàn huyện Quỳ Châu có các xã bị ảnh hưởng như: Châu Bình ngập từ dốc 77 (phía trên đập phụ Bản Mồng) đến đầu xã Châu Bình, ngập khu dân cư bản Khoang, bản Đồng Phầu, bản Bình Ba, bản Kẻ Kang. Xã Châu Hạnh ngập khu dân cư bản Tà Lành, sạt lở đoạn đường tại dốc Kẻ Lè, ngập một đoạn quốc lộ QL48 giáp thị trấn Tân Lạc.

Huyện Quế Phong một số bản của xã Tiền Phong, Quang Phong mưa lũ cũng gây ngập nhà cửa, người dân trắng đêm cứu đồ đạc, di dời đến nơi an toàn. Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Các điểm sạt lở nặng như tuyến đường vào xã Nậm Giải; quốc lộ 16 đoạn qua dốc Chuối; tuyến giao thông Đồng Văn - Thông Thụ.

Mực nước tại nhiều sông, suối đang lên nhanh, các xã như: Quang Phong, Cắm Muộn, Mường Nọc, Tiền Phong, Thông Thụ nước dâng gây ngập úng, nhiều trường học, nhà dân cũng bị ngập. Việc một số nhà máy thuỷ điện trên địa bàn huyện Quế Phong xả lũ cũng là một trong những nguyên nhân gây ngập úng.

Tuyến quốc lộ 48 qua các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong hiện tại nước ngập gây ách tắc giao thông tại 4 điểm: Km88; Km91+400; Km94; Km106. Có 2 điểm sạt taluy dương tại Km85+700 đoạn dốc Kè Lè và Km98+100 đoạn dốc Bù Bài.

Huyện Quế Phong đã chỉ đạo các xã lập các chốt tại những đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao; bố trí người túc trực tại các cầu tràn cảnh báo người dân không ra sông vớt củi, bắt cá nguy hiểm đến tính mạng.

Tại huyện Thanh Chương ngập úng cục bộ ở một số nơi trên địa bàn huyện như xã Thanh Liên, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm, Thanh Hương…

Sáng nay, UBND huyện Thanh Chương đã tạm dừng Hội nghị quán triệt pháp luật để tập trung công tác phòng chống lũ lụt.