Mềm nắn, rắn buông

ANTĐ - Việc Nhà Trắng tuyên bố giữ nguyên kế hoạch hội đàm “2+2” giữa 2 Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ-Nga cho thấy Washington đã không thể gây sức ép với Matxcơva trong vấn đề cựu điệp viên CIA Edward Snowden xin cư trú tại Nga.

Căng thẳng trong vụ “Snowden” không làm chệch hướng quan hệ Nga - Mỹ

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 7-8 xác nhận, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ gặp hai người đồng cấp Nga Sergey Lavrov và Sergey Shoigu tại Washington (Mỹ) ngày 9-8. Chương trình nghị sự của cuộc gặp bao gồm vấn đề chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại St. Petersburg (Nga), các vấn đề song phương như Hiệp định cắt giảm vũ khí hạt nhân mới, cũng như các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria, vấn đề Afghanistan, và chương trình hạt nhân của Iran. 

Như vậy cuộc hội đàm “2+2” giữa 2 Bộ trưởng Ngoại giao + Quốc phòng Mỹ - Nga vẫn diễn ra theo kế hoạch, bất chấp những căng thẳng trong vụ cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden vừa được phép cư trú tạm thời 1 năm tại Nga. Điều này cho thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama dù rất thất vọng với quyết định của Nga trong vụ Snowden vẫn đang cố tìm cách tránh làm chệch hướng mối quan hệ với Nga. 

Trước đó, quan hệ Mỹ-Nga vốn đã không xuôi chèo mát mái lại càng thêm căng thẳng sau khi cựu điệp viên Snowden di chuyển từ Hongkong tới sân bay Seremetyevo ở Matxcơva để xin tị nạn. Việc Nga chấp thuận cho Snowden ở sân bay Seremetyevo, rồi cấp phép cho cựu điệp viên CIA này cư trú tạm thời 1 năm tại Nga đã khiến Washington nổi giận, thậm chí đã xuất hiện những ý kiến đòi trừng phạt, xem lại mối quan hệ với Nga...

Tổng thống Mỹ Obama vẫn tới St.Petersburg tham gia hội nghị của nhóm G-20, tuy nhiên quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết ông Obama không có kế hoạch trao đổi song phương với Tổng thống Nga vào thời gian đó. Thay vì tới Matxcơva và họp song phương với Putin, ông Obama sẽ tới thăm Thụy Điển vào đầu tháng 9, trước khi tham dự hội nghị G-20. Phía Mỹ dự định sẽ chính thức thông báo với Nga về việc hủy cuộc gặp vào sáng nay 8-8.

Cách đây hơn 4 năm, Tổng thống Obama ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên tháng 1-2009 đã tuyên bố “cài đặt” lại quan hệ Mỹ-Nga vốn đã xấu đi rất nhiều dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush tiền nhiệm. Mặc dù vậy, quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, có nhiều lợi ích chung trên toàn cầu này, vẫn không tiến triển thêm bao nhiêu suốt trong nhiệm kỳ đầu tiên và thời gian đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama, thể hiện qua việc Tổng thống Putin đã không sang Mỹ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-8 vào tháng 5-2013 để “né” gặp người đồng cấp chủ nhà.

Thật sự muốn “cài đặt” lại quan hệ với Nga, Mỹ không những không thể gây áp lực để “nắn gân” mà phải biết cân nhắc thiệt hơn để vượt qua các các vấn đề bất đồng như vụ Snowden.