Mẹ giết con gái vì tội chửa hoang

ANTĐ - Một bà mẹ người Palestine đã tới trụ sở cảnh sát thú nhận mình đã đánh và treo cổ cô con gái bị thiểu năng trí tuệ.

Vụ việc xảy ra tại gia đình nạn nhân ở thị trấn Yata, gần Hebron, Palestine hôm 15/9. Tờ Gulf News đưa tin , bà mẹ đã giết con gái vốn bị thiểu năng trí tuệ sau khi phát hiện ra cô đang mang thai.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thi thể của cô con gái 21 tuổi đã được chuyển tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Cha và anh trai nạn nhân đã biến mất sau vụ việc, cảnh sát đang tìm kiếm tung tích hai người này.

Nhà hoạt động xã hội Maysoon Qawasmeh nói “Phải chấm dứt ngay những tội ác như trên. Những kẻ giết người như vậy phải được xét xử theo tội giết người có dự tính trước để đảm bảo công bằng cho phụ nữ ở Palestine”.