Theo Spektikor, sản phẩm bao gồm một bộ cảm biến nhịp tim với hai điện cực đo điện tâm đồ và màn hình LED được kết nối bằng một sợi dây dài 35cm. Khi sử dụng, bộ cảm biến đặt trên ngực của bệnh nhân và màn hình hiển thị LED dán vào má bệnh nhân. Nếu nhịp tim ở mức bình thường, đèn LED sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây tương ứng với từng nhịp đập. Nếu nhịp tim nguy hiểm ở mức quá thấp hoặc quá cao, ánh sáng sẽ chuyển sang màu đỏ. Sản phẩm này sẽ giúp nhân viên y tế tăng tiến độ công việc một cách đáng kể vì không mất thời gian kiểm tra bằng tay, trong khi chỉ số LED có thể nhìn thấy rõ ràng trong nháy mắt.
Triển vọng của máy đo nhịp tim dùng một lần này là khá lạc quan khi cả thế giới cần đến sản phẩm này.