Máy bay ném bom hạt nhân Nga tuần tra bầu trời Belarus giữa cằng thẳng với Ukraine

ANTD.VN -  Hai Máy bay ném bom hạt nhân Nga đã tuần tra bầu trời Belarus trong một động thái nhằm củng cố quan hệ quốc phòng hai nước, giữa lúc căng căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine tăng cao.

"Hai máy bay ném bom hạt nhân Tu-22M3 Nga đã thực hiện "một số nhiệm vụ chung với lực lượng phòng không và không quân Belarus", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Các chiến đấu cơ Su-30 mà Nga cung cấp cho Belarus đảm nhận nhiệm vụ hộ tống hai máy bay ném bom Tu-22M3.

Cuộc tuần tra kéo dài 4 giờ và đây là lần thứ ba Nga thực hiện hoạt động này tại Belarus kể từ tháng trước.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh phương Tây đang tỏ ra lo ngại trước động thái của Nga điều quân tăng cường gần biên giới Ukraine, có thể nhằm phát động một cuộc chiến tranh tổng lực.

Nga bác bỏ cáo buộc này, tuyên bố chúng "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự của họ ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei cũng bày tỏ ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Lukashenko trong một cuộc phỏng vấn vào hôm qua.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong khi đó mô tả đề nghị của Tổng thống Lukashenko là một "lời cảnh báo nghiêm túc do những chính sách liều lĩnh của phương Tây gây ra".

Nga và Belarus thành lập Nhà nước Liên bang dựa trên hiệp ước ký vào tháng 12/1999, đồng thời trong nhiều năm đàm phán với một số nước khác để kết nạp thêm thành viên.

Nga coi Belarus là vùng đệm an ninh ở sườn phía tây nhằm đối phó NATO và EU mở rộng tầm ảnh hưởng. Chính vì thế Moscow đã điều động máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 tới nước này.

Nga hiện đang biên chế bộ ba máy bay ném bom chiến lược bao gồm Tu-95MS, Tu-160 và Tu-22M3.

Trong chiến tranh lạnh Tu-22 là nỗi ám ảnh cho Mỹ và NATO. Sở hữu khả năng bay nhanh cùng kho tên lửa phòng phú, phiên bản phát triển mới nhất Tu-22M3 được coi là nỗi ác mộng cho hải quân đối phương.

Nhận thấy những tính năng tuyệt vời của loại máy bay này, Trung Quốc nhiều lần ngỏ ý muốn mua, tuy nhiên Nga đã lắc đầu từ chối.

Tu-22M3 có những thay đổi như cửa hút gió giống của MiG-25 và một mũi hếch đặt radar Leninets PN-AD.

Chiếc máy bay ném bom này có kíp lái 4 người; chiều dài 41,46m; sải cánh 23,3m (cụp ở góc 65 độ), 34,28m (xòe ở góc 20 độ); chiều cao 11,05m.

Máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực Klimov NK-25 lực đẩy 245,2 kN; cho tốc độ tối đa Mach 1,88; tầm bay 7.000 km; trần bay 13 km.

Khối lượng rỗng của Tu-22M3 là 58 tấn, khối lượng cất cánh tối đa lên tới 126,5 tấn.

Dù có kích thước nhỏ hơn Tu-160 và Tu-95, chiếc máy bay ném bom này vẫn có thể chở theo gần 24 tấn vũ khí. Một trong vũ khí đặc biệt nhất của Tu-22M3 chính là tên lửa Kh-32.

Với tầm bắn 1.000km, tốc độ bay siêu vượt âm 5.000km/h, tên lửa hành trình Kh-32 kết hợp với máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 là bộ đôi có thể đánh bại lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO.