- Ngoại trưởng Đức: NATO mắc bệnh "ưa dùng vũ lực để dọa nạt Nga"
- Ba máy bay ném bom B-52 của Mỹ hoàn thành nhiệm vụ tại Baltic
- Mỹ-Ukraine sẽ bay giám sát trên lãnh thổ Nga và Belarus
Chiếc máy bay do thám này cất cánh từ Ulan-Ude, một thành phố ở phía đông Hồ Baikal, và đang trên đường tới thành phố Yakutsk của Nga.
Tuy nhiên, một trong những bộ phận hạ cánh của máy bay dường như đã gặp sự cố và không thể gập lại sau khi cất cánh, cho nên phi hành đoàn đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Khabarovsk, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin.
Máy bay do thám Boeing OC-135B của Mỹ
Cơ quan chức năng tại sân bay Khabarovsk cũng đã xác nhận rằng, một chiếc máy bay với bộ phận hạ cánh bị kẹt đã hạ cánh mà không có lịch trình trước tại đây.
“Một chiếc máy bay nước ngoài đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Khabarovsk. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp dưới mặt đất đã được triển khai tới hiện trường. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn lúc 15h00 giờ địa phương”, các quan chức sân bay cho biết.
Trước đó, các quan chức Trung tâm giảm thiểu rủi ro hạt nhân Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, một chiếc máy bay do thám Boeing OC-135B của Mỹ sẽ tiến hành một chuyến bay quan sát trên lãnh thổ Nga trong thời gian từ ngày 25 đến 30-7.
Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết vào tháng 3-1992 và trở thành một trong những biện pháp xây dựng niềm tin lớn tại châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1-1-2002. 34 quốc gia hiện đang tham gia hiệp ước, trong đó có Nga và hầu hết các quốc gia thành viên NATO.