Mẫu trực thăng gặp nạn khi chở Tổng thống Iran

ANTD.VN - Mẫu trực thăng Bell 212 do Mỹ phát triển, chở Tổng thống và các quan chức Iran gặp nạn được đánh giá cao về tính năng, nhưng cũng từng liên quan đến một số vụ tai nạn.
Hãng tin Al Jazeera đã đăng tải những hình ảnh và video xác nhận, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các quan chức đi cùng ông đã ngồi trên trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất trước khi máy bay gặp nạn.
Trực thăng Bell 212 chở 9 người, trong đó có Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian.
Chiếc Bell 212 bị rơi khi trên đường từ Khudafarin đến Tabriz, tỉnh Đông Azerbaijan của Iran, chiều 19/5.

Bell 212 là trực thăng vận tải dân sự cỡ trung được tập đoàn Bell Helicopter của Mỹ phát triển và chế tạo, thực hiện chuyến bay thử đầu tiên năm 1968.

Bell Helicopter đã phát triển dòng trực thăng này cho quân đội Canada vào cuối những năm 1960 như một bản nâng cấp của chiếc UH-1 Iroquois.
Thiết kế mới sử dụng hai động cơ trục tua-bin thay vì một động cơ, mang lại khả năng chuyên chở lớn hơn.
Mỗi chiếc Bell 212 được trang bị động cơ P&W PT6T-3, sử dụng hai tua-bin PT6 với tổng công suất 1.800 mã lực.

Nếu một tua-bin gặp sự cố, chiếc còn lại có thể duy trì công suất 900 mã lực trong 30 phút, hoặc 765 mã lực trong thời gian dài và cho phép máy bay bảo đảm khả năng vận hành ở khối lượng cất cánh tối đa.

Dây chuyền sản xuất Bell 212 hoạt động từ năm 1968 và kết thúc sau 30 năm.

Đây là dòng phi cơ được tin dùng trong hoạt động tiếp tế và vận chuyển cho các giàn khoan xa bờ, do nó được chứng nhận đủ khả năng vận hành trong điều kiện thời tiết xấu và có độ tin cậy cao.

Trực thăng này có dài 17,4 m, cao 3,8 m, sải cánh nâng 14,6 m và khối lượng rỗng 2,9 tấn.

Mỗi chiếc có thể chở tối đa 15 người, gồm một phi công và 14 hành khách.
Nếu hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp, tổ bay được nâng lên thành hai phi công và hành khách giảm xuống còn 13 người.

Không quân Canada là lực lượng đầu tiên vận hành dòng Bell 212, với 50 chiếc được bàn giao trong năm 1971.

Quân đội Mỹ sau đó đặt mua gần 300 máy bay và đặt cho chúng định danh UH-1N.

Trước khi Cách mạng Hồi giáo bùng nổ năm 1979, Iran duy trì quan hệ tốt với Mỹ và đặt mua nhiều khí tài, trang thiết bị từ nước này, trong đó có trực thăng Bell 212.
Iran thậm chí còn thành lập Công ty Trực thăng Iran để bảo dưỡng số trực thăng mua từ phương Tây.

Công ty này giúp Iran tiếp tục duy trì hoạt động của phi đội trực thăng Bell sau khi Cách mạng Hồi giáo thành công.

Không quân Iran hiện biên chế ít nhất hai chiếc Bell 212, nhưng chưa rõ máy bay gặp nạn có phải chiếc từng được hoán cải để phục vụ chính phủ hay không.