Mâu thuẫn thanh toán tiền công thợ xây dẫn đến án mạng

ANTĐ - 21h30 ngày 19-9, tại đường bê tông liên xã thuộc địa phận thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội xảy ra vụ cố ý gây thương tích giữa hai nhóm lao động.

Nhóm thứ nhất gồm: Ngô Văn Truy (SN 1958, ở Nam Quất, Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội); Nguyễn Thành Luân (SN 1986, quê ở Hoà Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn, hiện ở Nam Quất, Nam Triều, Phú Xuyên, là con rể Truy).    Nhóm thứ hai gồm: Lê Văn Hiển (tức Chung), SN 1964, ở Nam Phong, Phú Xuyên; Lê Văn Quang (SN 1970, ở Nam Phong, Phú Xuyên, là em trai Hiển); Lê Thanh Tuyên (tức Tám), SN 1972, ở Nam Phong, Phú Xuyên; Nguyễn Đăng Huế (SN 1980, ở Nam Phong, Phú Xuyên, cháu gọi Hiển là cậu ruột).

Hậu quả vụ ẩu đả khiến anh Nguyễn Đăng Huế bị đâm 2 nhát vào ngực, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Do mất quá nhiều máu, anh Huế đã tử vong lúc 2h30 sáng nay 20-9-2011. Anh Lê Thanh Tuyên (tức Tám) cũng bị đâm 1 nhát vào ngực trái và 1 nhát vào sườn trái, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Anh Lê Văn Quang bị 1 vết thương ở vùng trán.

Nguyên nhân vụ ẩu đả kinh hoàng này xuất phát từ mâu thuẫn giữa Lê Văn Hiển và Ngô Văn Truy trong việc thanh toán tiền công thợ xây.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra lệnh bắt Nguyễn Thành Luân về tội giết người và Ngô Văn Truy về tội cố ý gây thương tích. Hiện tại, Truy đã bị bắt, cơ quan công an đang truy bắt Nguyễn Thành Luân.