Mâu thuẫn cá nhân lao vào đánh nhau, nam thanh niên gãy 2 chân, mù 1 mắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tất cả đều là những đứa trẻ vị thành niên, nhưng chỉ vì mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt đã sử dụng ống tuýp sắt và dao nhọn lao vào đánh nhau như những kẻ hung đồ…

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm của Dương Đình Tú (SN 2005) trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội và nhóm Lục Tuấn Dương (SN 2005) trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, khoảng 21h ngày 10-5, Dương Đình Tú cùng Lê Đức Thuỷ (SN 2004) trú tại xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì; Phạm Quang Huy (SN 2004) trú tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Đặng Văn Quang (SN 2003) trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông và một số đối tượng khác mang theo tuýp sắt hàn dao phóng và bom xăng tự chế đi đến quán cà phê trên địa phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội ném bom xăng vào quán và đập phá xe máy của Dương đang để trước cửa quán. Sau đó, nhóm Tú, Thủy bỏ đi.

Khoảng 3h ngày 11-5, Dương và Tú đã nhắn tin hẹn gặp để đánh nhau. Dương rủ Phạm Hải Vũ (SN 2005) trú tại phường Phú Lương; Nguyễn Đức Đạt (SN 2004) trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì; Lưu Phùng Đăng Khôi (SN 2005) trú tại phường Hoàng Liệt; Tưởng Việt Dũng (SN 2004) trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì và 2 nam thanh niên chưa rõ nhân thân.

Nhóm đối tượng đã bị tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

Nhóm đối tượng đã bị tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

Dương và Vũ đi lấy 4 tuýp sắt có hàn dao phóng cất giấu từ trước ở khu vực nhà văn hóa Linh Đàm, quận Hoàng Mai rồi chia cho mọi người trong nhóm. Sau đó cả bọn chia nhau 2 người một xe máy và mỗi xe có 1 tuýp sắt rồi đi đến đường Hoàng Công thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Về phần Dương Đình Tú cũng rủ Phạm Quang Huy, Đặng Văn Quang và Nguyễn Nam Khánh (SN 2004) trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông; Bùi Thế Võ (SN 2004) trú tại phường Phú Lương; Bùi Trung Kiên (SN 2004) trú tại phường La Khê, quận Hà Đông; Hoàng Thành Nam (SN 2003) trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì và Vũ Văn Đạt (SN 2003) trú tại phường Phú La đi đánh nhau.

Nhóm Tú cũng sử dụng xe máy đi lấy hung khí rồi chờ nhóm Lục Tuấn Dương ở địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Khi nhóm Dương và nhóm Tú gặp nhau, các đối tượng của cả hai bên dùng tuýp sắt hàn dao phóng và nhặt gạch, đá ở đường để đánh nhau. Trong lúc “hỗn chiến” Tưởng Việt Dũng dùng tuýp sắt hàn dao đâm vượt qua vùng bắp tay trái của Bùi Trung Kiên gây thương tích cho Kiên. Kiên tránh né, giật được tuýp sắt của Dũng.

Hung khí các đối tượng sử dụng để đánh hội đồng Lục Tuấn Dương

Hung khí các đối tượng sử dụng để đánh hội đồng Lục Tuấn Dương

Nhóm của Dương thấy yếu thế nên bỏ chạy trong đó Dũng và Nguyễn Đức Đạt chạy bộ, bỏ lại xe máy còn Dương, Vũ, Khôi cùng 2 nam thanh niên chưa xác định được nhân thân bỏ chạy bằng xe máy. Thấy vậy nhóm Tú dùng tuýp sắt và gạch đập phá chiếc xe máy bị bỏ lại.

Sau đó, Nam điều khiển xe mô tô chở Võ cầm tuýp sắt, cùng Huy điều khiển xe mô tô chở Khánh cầm tuýp sắt và Tú cầm tuýp sắt đuổi theo nhóm Dương; còn Kiên, Quang, Vũ Văn Đạt ở lại hiện trường.

Khi nhóm Dương điều khiển hai xe máy đến cuối đường Hoàng Công thì không biết đường về nên quay xe lại. Đến điểm xảy ra vụ đánh nhau, Quang cầm cục bê tông kích thước 7cmx10cm ném trúng vùng mặt làm Dương mất lái, đổ xe khiến 3 người ngồi trên xe ngã ra đường.

Dương bị thương tích nặng nên không chạy được, còn cả nhóm bỏ chạy, để lại hung khí tại hiện trường. Thấy vậy, Kiên, Vũ Văn Đạt, Quang cầm tuýp sắt chạy đến chỗ Dương đang ngồi. Kiên cầm tuýp sắt vụt vào vùng đùi Dương; Vũ Văn Đạt dùng chân tay đấm, đá Dương. Cùng lúc này Tú, Khánh, Nam, Huy và Võ đi đến. 4 đối tượng Tú, Khánh, Võ, Nam liên tiếp dùng tuýp sắt, chân tay đánh Dương; Huy dùng chân đá vào lưng. Thấy Dương bị thương tích nặng, cả nhóm Tú không đánh nữa và bỏ đi. Tưởng Việt Dũng quay lại hiện trường thấy Dương bị thương tích nặng nên nhờ người dân đi đường gọi xe cấp cứu đưa Dương vào bệnh viện. Giám định thương tích của Lục Tuấn Dương xác định, nam thanh niên bị chấn thương sọ não, gãy 2 xương cẳng chân trái và vỡ nhãn cầu trái.

Ngày 15-5, Kiên, Khánh, Nam, Huy, Đạt và Quang đã đến Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên. Còn Dương Đình Tú và Bùi Thế Võ đang bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dương Đình Tú, Bùi Thế Võ, Đặng Văn Quang, Bùi Trung Kiên, Nguyễn Nam Khánh, Hoàng Thành Nam, Vũ Văn Đạt, Phạm Quang Huy về tội Cố ý gây thương tích; ra lệnh tạm giam 3 tháng để điều tra đối với Đặng Văn Quang, Bùi Trung Kiên, Nguyễn Nam Khánh, Hoàng Thành Nam, Vũ Văn Đạt, Phạm Quang Huy; đồng thời tích cực truy bắt Dương Đình Tú và Bùi Thế Võ.