Mất SH vì "cắn câu" công an... dởm

ANTĐ - Quen một đối tượng lạ mặt tự giới thiệu là Cảnh sát hình sự, chị Hường không chút nghi ngờ.

Chiều ngày 20-4-2012, CAP Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhận được đơn trình báo của chị Ngô Thị Hường (SN 1986), nhà ở quận Cầy Giấy về việc: vừa bị 1 thanh niên lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Honda SH.

Theo chị Hường: cuối năm 2010, trong một lần lên phòng chát công cộng (Chat room) trên mạng Internet, thấy một nickchat lạ “xeom-free” nhảy vào làm quen. Anh ta tự giới thiệu là Nguyễn Phương Nam, làm Cảnh sát hình sự, trụ sở trên phố Thiền Quang, Hà Nội.

 

Đối tượng giả danh cảnh sát (áo phông xanh - bên trái) được di lý về Hà Nội

Thời gian sau, Nam hẹn chị Huyền ra quán nước trên phố Ngô Quyền nói chuyện. Ở đây, anh ta lại “khoe” vừa chuyển công tác sang một Cục nghiệp vụ, trụ sở tại 40 Hàng Bài. “Ở Bộ vất vả, đi làm xa, thường xuyên giáp mặt với các đối tượng nguy hiểm” - Nam khiến bị hại tò mò với công việc mới của mình.

Sáng 20-4-2012, Nam điện thoại hẹn chị Hương đến cổng 40 Hàng Bài chơi, hứa dẫn vào thăm cơ quan. Thấy chị Hương dựng chân chống xe SH đứng chờ, Nam từ đâu tiến lại, vờ đứng gần nói chuyện điện thoại oang oang. “Sếp đang bận họp ạ? Để hôm khác em mời bạn lên chơi sau” - bị hại nhớ lại cuộc nói chuyện.

 

Đối tượng (giữa) tên thật là Phạm Quang Trung (SN 1982), ở Bắc Giang

Nam khéo léo cáo lỗi, mời chị Hương đi uống nước ở tòa nhà “Hàm cá mập” bên Hồ Gươm. Tại đây, Nam gọi một chai bia, nhâm nhi khoảng 30 phút rồi lấy cớ đi vệ sinh. Anh ta mất tích sau đó cùng chiếc xe máy đắt tiền.

Chiều qua (27-6), Nguyễn Phương Nam, tên thật là Phạm Quang Trung (SN 1982), trú tại TP Bắc Giang bị trinh sát Phòng 6 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an, phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ. Trung khai chiếc xe SH đã cầm cố lấy 70 triệu đồng trả nợ thua cá độ EURO.

 

Để tránh bị sờ gáy, khi cầm cố xe, Trung đổi tên là Nguyễn Văn Chung

Hiện, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ ban đầu, đối tượng liên quan cho CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục thị lý điều tra theo thẩm quyền.

* Tên bị hại đã được thay đổi